Học sinh Gia Lai được nghỉ hè sớm để phòng dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai đã họp bàn và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức kỳ thi cuối năm học an toàn, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 trước ngày 16.5, sớm hơn so với các năm học trước.

Video: Gia Lai cho học sinh kết thúc năm học sớm để phòng dịch COVID-19
THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Bị cách ly tại nhà, 1.000 học sinh ở Gia Lai “sốt ruột” cho kỳ thi

THANH TUẤN |

Trong khi học sinh cả tỉnh đi học bình thường, kỳ thi cuối năm học lại đang đến gần, 1.000 học sinh phải bị cách ly y tế tại nhà, nhằm phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Việc học trực tuyến qua mạng cũng gặp khó khăn, vì không phải em nào cũng có điện thoại thông minh hoặc máy tính để theo dõi bài học.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Bị cách ly tại nhà, 1.000 học sinh ở Gia Lai “sốt ruột” cho kỳ thi

THANH TUẤN |

Trong khi học sinh cả tỉnh đi học bình thường, kỳ thi cuối năm học lại đang đến gần, 1.000 học sinh phải bị cách ly y tế tại nhà, nhằm phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Việc học trực tuyến qua mạng cũng gặp khó khăn, vì không phải em nào cũng có điện thoại thông minh hoặc máy tính để theo dõi bài học.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.