Hình ảnh quán ăn mở cửa đón khách trở lại sau chuỗi ngày bán mang về

Nhóm PV |

Các quán ăn trong nhà được mở cửa đón khách trở lại, các biển hiệu bán mang về được cất bỏ, người Hà Nội lựa chọn những quán phở, quán bún để thưởng thức sau 1 thời gian Hà Nội cấm bán hàng tại chỗ để phòng dịch COVID-19 - đây là những hình ảnh được ghi nhận vào sáng ngày 22.6.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội xếp hàng ăn phở từ sáng sớm

Hà Phương - Tùng Giang |

Ngay từ sáng sớm 22.6, nhiều người dân Hà Nội xếp hàng ăn phở ngay sau khi thành phố cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại.

Chủ quán ăn, quán cà phê hối hả lau dọn trong đêm để mở cửa hàng sáng mai

Tô Thế - Quách Du |

Dựa trên tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND TP. Hà Nội đã cho phép mở cửa trở, đón khách trở lại đối với các hàng quán như cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà.

Từ 0h ngày 22.6, hàng ăn trong nhà, cafe, cắt tóc của Hà Nội được mở cửa

Lệ Hà |

Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hà Nội xếp hàng ăn phở từ sáng sớm

Hà Phương - Tùng Giang |

Ngay từ sáng sớm 22.6, nhiều người dân Hà Nội xếp hàng ăn phở ngay sau khi thành phố cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại.

Chủ quán ăn, quán cà phê hối hả lau dọn trong đêm để mở cửa hàng sáng mai

Tô Thế - Quách Du |

Dựa trên tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND TP. Hà Nội đã cho phép mở cửa trở, đón khách trở lại đối với các hàng quán như cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà.

Từ 0h ngày 22.6, hàng ăn trong nhà, cafe, cắt tóc của Hà Nội được mở cửa

Lệ Hà |

Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại.