Hà Nội tổ chức hướng nghiệp cho 6.000 học sinh, sinh viên và người lao động

Vượng Vũ |

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp Thủ đô đề ra mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho 220.500 lượt người, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50,5%. Để đạt được mục tiêu này, ngày 24.4, tại trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội đã diễn ra hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức.

Vượng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nghề kỹ thuật viên thang máy tạo "sức nóng” trong thị trường lao động

Hoàng Tùng |

Sáng 24.4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021, tại Trường Trung cấp nghề cơ khí 1, Đông Anh, Hà Nội. Gần 1500 chỉ tiêu tuyển dụng đã thu hút gần 6000 lao động trẻ, trong đó nghề Kỹ thuật viên thang máy thu hút rất nhiều ứng viên quan tâm.

Gần 300 đoàn viên giao lưu tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Hà Anh |

Ngày 24.4, báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức giao lưu trực tuyến “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 1.1.2021”.

Trên 900 người lao động tham gia Hội khoẻ ngành Xây dựng Hà Nội

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội năm 2021.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Nghề kỹ thuật viên thang máy tạo "sức nóng” trong thị trường lao động

Hoàng Tùng |

Sáng 24.4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021, tại Trường Trung cấp nghề cơ khí 1, Đông Anh, Hà Nội. Gần 1500 chỉ tiêu tuyển dụng đã thu hút gần 6000 lao động trẻ, trong đó nghề Kỹ thuật viên thang máy thu hút rất nhiều ứng viên quan tâm.

Gần 300 đoàn viên giao lưu tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Hà Anh |

Ngày 24.4, báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức giao lưu trực tuyến “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 1.1.2021”.

Trên 900 người lao động tham gia Hội khoẻ ngành Xây dựng Hà Nội

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội năm 2021.