Hà Nội: Thi công ì ạch, đường hơn 400m trở thành nỗi ám ảnh với người dân

Phạm Đông |

Cách đây 3 năm, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Vũ Trọng Phụng. Tuyến đường có chiều dài 434m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỉ đồng. Dự án được khởi công tháng 4.2019 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang vật liệu thi công khiến giao thông khu vực ùn tắc, vô cùng nhếch nhác.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rào chắn thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Tạ Quang - Phạm Đông |

Dự án hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội đã bắt đầu giai đoạn 1. Các đơn vị chức năng đã bắt đầu rào chắn, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị di chuyển công trình ngầm nổi tại nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, phục vụ thi công.

Hà Nội: Người dân khổ vì đường thi công chậm chạp, dang dở

Phạm Đông - Đức Văn |

Thi công chậm chạp, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang ở vỉa hè và lòng đường, dây diện chằng chịt, bụi bẩn khắp nơi là những gì đang diễn ra tại Hà Nội. Nhiều người dân phải khốn khổ khi sinh sống tại gần các khu vực đang thi công dang dở.

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ thông xe sau 2 năm thi công

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Sáng 11.9, đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động sau 2 năm thi công và chỉ có ô tô được phép lưu thông.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội rào chắn thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Tạ Quang - Phạm Đông |

Dự án hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội đã bắt đầu giai đoạn 1. Các đơn vị chức năng đã bắt đầu rào chắn, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị di chuyển công trình ngầm nổi tại nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, phục vụ thi công.

Hà Nội: Người dân khổ vì đường thi công chậm chạp, dang dở

Phạm Đông - Đức Văn |

Thi công chậm chạp, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang ở vỉa hè và lòng đường, dây diện chằng chịt, bụi bẩn khắp nơi là những gì đang diễn ra tại Hà Nội. Nhiều người dân phải khốn khổ khi sinh sống tại gần các khu vực đang thi công dang dở.

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ thông xe sau 2 năm thi công

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Sáng 11.9, đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động sau 2 năm thi công và chỉ có ô tô được phép lưu thông.