Hà Nội: Người dân dùng thuyền để đi lại trong ngõ xóm

Tô Thế |

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã có mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao làm khu vực thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động) bị ngập sâu trong nước. Hiện người dân chỉ có thể di chuyển trong ngõ xóm bằng thuyền.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về diễn biến mưa lũ gây ngập lụt tại miền Trung

NHÓM PV |

Với tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Trung Bộ đã xảy ra tình trạng lũ lên, ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 3 người chết (Nghệ An 2; Hòa Bình 1); 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1).

Giới trẻ Hà Nội ồ ạt đi "mua sắm bù", chủ tiệm hối hả nhập hàng mới

Khương Duy |

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng may mặc, thời trang được phép bày bán, hoạt động mua sắm của người dân bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Mang theo tâm lý "mua sắm trả thù", bù lại những ngày ở nhà giãn cách, họ sẵn sàng chi nhiều tiền sau thời gian dài nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì mẫu mã hàng hóa quá nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu người mua.

Quảng Trị hết mưa, nhiều địa phương vẫn bị nước lũ vây quanh

HƯNG THƠ |

Từ sáng 18.10, trời tạnh mưa, nước trên các sông đang hạ, nhưng nhiều hộ dân ở vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị vẫn bị ngập trong nước lũ. 50 trường học ở 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh này đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thông tin mới nhất về diễn biến mưa lũ gây ngập lụt tại miền Trung

NHÓM PV |

Với tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Trung Bộ đã xảy ra tình trạng lũ lên, ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 3 người chết (Nghệ An 2; Hòa Bình 1); 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1).

Giới trẻ Hà Nội ồ ạt đi "mua sắm bù", chủ tiệm hối hả nhập hàng mới

Khương Duy |

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng may mặc, thời trang được phép bày bán, hoạt động mua sắm của người dân bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Mang theo tâm lý "mua sắm trả thù", bù lại những ngày ở nhà giãn cách, họ sẵn sàng chi nhiều tiền sau thời gian dài nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì mẫu mã hàng hóa quá nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu người mua.

Quảng Trị hết mưa, nhiều địa phương vẫn bị nước lũ vây quanh

HƯNG THƠ |

Từ sáng 18.10, trời tạnh mưa, nước trên các sông đang hạ, nhưng nhiều hộ dân ở vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị vẫn bị ngập trong nước lũ. 50 trường học ở 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh này đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.