Giáo dục 24/7: Tranh cãi cho phép học sinh nhuộm tóc, thoa son

nhóm pv |

Giáo dục 24/7: Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời ở tuổi 75; Tranh cãi việc Trường chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) cho phép học sinh nhuộm tóc, thoa son khi tới trường; Nhiều trường đại học thiếu hàng nghìn chỉ tiêu;...
nhóm pv
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nghề giáo viên có thể kiếm cả trăm triệu mỗi tháng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Nghề giáo viên có thể kiếm cả trăm triệu mỗi tháng; Tân sinh viên khóc ròng vì giá nhà trọ tăng cao; Lương cao, ngành Công nghệ thông tin vẫn khát nhân lực; Sinh viên ngành học điểm chuẩn 29,95/30 nửa mừng nửa lo ngày nhập học.

Lạm thu đầu năm, nghịch lý trong xã hội hóa giáo dục

QUANG ĐẠI |

Một nghịch lý trong vận động xã hội hóa giáo dục là ở nơi có điều kiện thuận lợi thì khả năng và mức vận động càng cao, còn ở vùng khó khăn thì hầu như không thể vận động xã hội hóa.

Hà Nội thí điểm giáo dục STEM ở 10 trường tiểu học

Quỳnh Anh |

Thành phố Hà Nội được chọn là 1 trong 7 địa phương tham gia thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học. Theo đó, 10 trường tiểu học ở 5 quận, huyện đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chọn triển khai thí điểm mô hình này.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Giáo dục 24/7: Nghề giáo viên có thể kiếm cả trăm triệu mỗi tháng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Nghề giáo viên có thể kiếm cả trăm triệu mỗi tháng; Tân sinh viên khóc ròng vì giá nhà trọ tăng cao; Lương cao, ngành Công nghệ thông tin vẫn khát nhân lực; Sinh viên ngành học điểm chuẩn 29,95/30 nửa mừng nửa lo ngày nhập học.

Lạm thu đầu năm, nghịch lý trong xã hội hóa giáo dục

QUANG ĐẠI |

Một nghịch lý trong vận động xã hội hóa giáo dục là ở nơi có điều kiện thuận lợi thì khả năng và mức vận động càng cao, còn ở vùng khó khăn thì hầu như không thể vận động xã hội hóa.

Hà Nội thí điểm giáo dục STEM ở 10 trường tiểu học

Quỳnh Anh |

Thành phố Hà Nội được chọn là 1 trong 7 địa phương tham gia thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học. Theo đó, 10 trường tiểu học ở 5 quận, huyện đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chọn triển khai thí điểm mô hình này.