Giáo dục 24/7: Liên tiếp các tỉnh thành công bố điểm thi, điểm chuẩn

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Những thông tin chính có trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.6: Nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2022; 72% phụ huynh Hà Nội đồng ý tăng học phí, số liệu có khách quan, chính xác?; Sinh viên sư phạm loại xuất sắc được hỗ trợ 100 triệu đồng;....
Chân Phúc - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội dự kiến tăng nhẹ

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Gần 12.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội; Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội dự kiến tăng nhẹ;...

1. Gần 12.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông tuyển học sinh vào lớp chuyên, gồm các trường: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây trong năm học 2022-2023. Mỗi học sinh được chọn tối đa 2 trong 4 trường chuyên để đăng ký dự tuyển. Toàn thành phố có gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp 10 chuyên. Trong đó, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có gần 3.300 lượt thí sinh; Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có gần 3.200 lượt thí sinh; Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây có gần 1.100 lượt thí sinh và Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có hơn 4.100 lượt thí sinh.

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội dự kiến tăng nhẹ

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập đã kết thúc, các chuyên gia cũng dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có thể tăng từ 0,5 đến 2 điểm. Hầu hết các thầy cô và chuyên gia nhận xét, đề thi năm nay khá dễ thở nhưng cũng có độ phân hoá rõ rệt trong từng câu hỏi. Đề thi vừa sức học sinh, khoảng 60- 70% các câu hỏi thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 30% câu hỏi dành để phân loại học sinh. Học sinh khá, giỏi có thể đạt 8 điểm trở lên dễ dàng. Tuy nhiên, học sinh dễ mất điểm ở dạng bài cần sự tuy duy và vận dụng nhiều kiến thức, nên số thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều. Vì vậy, điểm chuẩn tăng nhẹ chứ không tăng đột biến.

3. Đăng ký xét tuyển đại học sớm: Thí sinh nắm rõ quy định, tránh trượt 'oan'

Liên quan tới các phương thức xét tuyển sớm, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, trong quá trình xét tuyển bằng phương thức tuyển sinh riêng, các trường không được phép yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc xét tuyển, quyết định điểm trúng tuyển và đưa lên hệ thống để lọc ảo. Các trường chỉ có thể tư vấn, hướng dẫn thí sinh: Nếu có nguyện vọng, mong muốn nhập học tại trường thì khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống phải đặt ở mức ưu tiên cao nhất.

Giáo dục 24/7: Trường đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 18.6: Trường đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022; Học sinh vẫn phải gánh “combo” khi mua sách giáo khoa; Thi vào lớp 10: "Con ngồi trong phòng thi lo một, mẹ đứng ngoài lo mười";...

Giáo dục 24/7: Bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn - Ngọc Lê |

Những thông tin chính có trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 14.6: Bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; Thông tư Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng có hiệu lực từ 22.7; Giá sách giáo khoa giảm từ 5-15%; Giảm áp lực thi cử...

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội dự kiến tăng nhẹ

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Gần 12.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội; Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội dự kiến tăng nhẹ;...

1. Gần 12.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông tuyển học sinh vào lớp chuyên, gồm các trường: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây trong năm học 2022-2023. Mỗi học sinh được chọn tối đa 2 trong 4 trường chuyên để đăng ký dự tuyển. Toàn thành phố có gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp 10 chuyên. Trong đó, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có gần 3.300 lượt thí sinh; Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có gần 3.200 lượt thí sinh; Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây có gần 1.100 lượt thí sinh và Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có hơn 4.100 lượt thí sinh.

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội dự kiến tăng nhẹ

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập đã kết thúc, các chuyên gia cũng dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có thể tăng từ 0,5 đến 2 điểm. Hầu hết các thầy cô và chuyên gia nhận xét, đề thi năm nay khá dễ thở nhưng cũng có độ phân hoá rõ rệt trong từng câu hỏi. Đề thi vừa sức học sinh, khoảng 60- 70% các câu hỏi thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 30% câu hỏi dành để phân loại học sinh. Học sinh khá, giỏi có thể đạt 8 điểm trở lên dễ dàng. Tuy nhiên, học sinh dễ mất điểm ở dạng bài cần sự tuy duy và vận dụng nhiều kiến thức, nên số thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều. Vì vậy, điểm chuẩn tăng nhẹ chứ không tăng đột biến.

3. Đăng ký xét tuyển đại học sớm: Thí sinh nắm rõ quy định, tránh trượt 'oan'

Liên quan tới các phương thức xét tuyển sớm, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, trong quá trình xét tuyển bằng phương thức tuyển sinh riêng, các trường không được phép yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc xét tuyển, quyết định điểm trúng tuyển và đưa lên hệ thống để lọc ảo. Các trường chỉ có thể tư vấn, hướng dẫn thí sinh: Nếu có nguyện vọng, mong muốn nhập học tại trường thì khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống phải đặt ở mức ưu tiên cao nhất.

Giáo dục 24/7: Trường đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 18.6: Trường đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022; Học sinh vẫn phải gánh “combo” khi mua sách giáo khoa; Thi vào lớp 10: "Con ngồi trong phòng thi lo một, mẹ đứng ngoài lo mười";...

Giáo dục 24/7: Bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn - Ngọc Lê |

Những thông tin chính có trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 14.6: Bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10; Thông tư Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng có hiệu lực từ 22.7; Giá sách giáo khoa giảm từ 5-15%; Giảm áp lực thi cử...