Giáo dục 24/7: Học sinh cuối cấp TPHCM có thể đến trường từ đầu tháng 12

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục ngày 29.10: Học sinh cuối cấp TPHCM có thể đến trường từ đầu tháng 12; Dịch phức tạp, gần 1.500 học sinh Hải Dương dừng đến trường; Hà Nội chưa có lịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh;...

Ngọc Trâm - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Chính thức không bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 28.10: Giải cứu hàng trăm học sinh mắc kẹt tại trường do nước dâng cao; Địa bàn dịch cấp độ 1, 2 ở TP.HCM dự kiến dạy học trực tiếp; Chính thức không bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;...

Giáo dục 24/7: Học sinh TP HCM có thể trở lại trường sau 5 tuần nữa

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 27.10: Hơn 1.800 học sinh đầu tiên ở TPHCM được tiêm vaccine COVID-19; Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường; Học sinh TP HCM có thể trở lại trường sau 5 tuần nữa;...

Giáo dục 24/7: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.10: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu; Hơn 92% phụ huynh ở TPHCM đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho con; Nhiều “vùng xanh” vẫn chưa cho học sinh đến trường; ...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Chính thức không bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 28.10: Giải cứu hàng trăm học sinh mắc kẹt tại trường do nước dâng cao; Địa bàn dịch cấp độ 1, 2 ở TP.HCM dự kiến dạy học trực tiếp; Chính thức không bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;...

Giáo dục 24/7: Học sinh TP HCM có thể trở lại trường sau 5 tuần nữa

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 27.10: Hơn 1.800 học sinh đầu tiên ở TPHCM được tiêm vaccine COVID-19; Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường; Học sinh TP HCM có thể trở lại trường sau 5 tuần nữa;...

Giáo dục 24/7: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.10: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu; Hơn 92% phụ huynh ở TPHCM đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho con; Nhiều “vùng xanh” vẫn chưa cho học sinh đến trường; ...