Giáo dục 24/7: Giáo viên mòn mỏi chờ tăng lương, tăng phụ cấp

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 8.11 có những thông tin đáng chú ý sau: Được tăng lương, phụ cấp, giáo viên sẽ yên tâm bám nghề; Hiệu trưởng ở TPHCM nộp lại ngân sách hơn 650 triệu đồng; Nhiều trường học ở TPHCM lùi giờ vào học...
HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Phạt Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ 7.5 triệu đồng

PHONG LINH - THÀNH NHÂN |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 6.11 có những nội dung đáng chú ý: Xử phạt Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ 7.5 triệu đồng; Đoàn học sinh THPT Chuyên Hạ Long giành HC Vàng tại cuộc thi khoa học quốc tế; Tiếp tục kiến nghị chưa tăng học phí đại học công lập;...

Giáo dục 24/7: Tuyển sinh đại học năm 2023 có gì mới?

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 5.11 có những nội dung đáng chú ý: Lộ đề thi tiếng Anh, sinh viên bức xúc vì phải thi lại; Tuyển sinh 2023 sẽ không ban hành quy chế mới; Cần cấp bách tăng lương, phụ cấp cho giáo viên…

Đề xuất tăng lương cở sở lên 1,8 triệu đồng: Phải tăng từ 1.1.2023

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Trong thời gian lỡ hẹn tăng lương 3 năm qua, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức gặp rất nhiều khó khăn, do đó, thay vì tăng từ 1.7.2023 như đề xuất thì phải tăng càng sớm càng tốt, cụ thể là từ 1.1.2023.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Giáo dục 24/7: Phạt Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ 7.5 triệu đồng

PHONG LINH - THÀNH NHÂN |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 6.11 có những nội dung đáng chú ý: Xử phạt Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ 7.5 triệu đồng; Đoàn học sinh THPT Chuyên Hạ Long giành HC Vàng tại cuộc thi khoa học quốc tế; Tiếp tục kiến nghị chưa tăng học phí đại học công lập;...

Giáo dục 24/7: Tuyển sinh đại học năm 2023 có gì mới?

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 5.11 có những nội dung đáng chú ý: Lộ đề thi tiếng Anh, sinh viên bức xúc vì phải thi lại; Tuyển sinh 2023 sẽ không ban hành quy chế mới; Cần cấp bách tăng lương, phụ cấp cho giáo viên…

Đề xuất tăng lương cở sở lên 1,8 triệu đồng: Phải tăng từ 1.1.2023

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Trong thời gian lỡ hẹn tăng lương 3 năm qua, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức gặp rất nhiều khó khăn, do đó, thay vì tăng từ 1.7.2023 như đề xuất thì phải tăng càng sớm càng tốt, cụ thể là từ 1.1.2023.