Giáo dục 24/7: 28 tỉnh thành tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24.11: 1 học sinh nghi mắc COVID-19 cả trường tạm đóng cửa; Đề xuất hỗ trợ giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài 25.000 USD mỗi năm; 28 tỉnh, thành đã tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh...
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Quận Hoàn Kiếm bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Tùng Giang - Đức Thiện |

HÀ NỘI -  Sau thời gian dài học online ở nhà, nhiều học sinh tại một số trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên, để chuẩn bị trở lại trường học.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Xử lý các phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em như thế nào?

AN AN - VY VY |

Từ ngày 23.11, tại Hà Nội, trẻ em 15 - 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Thông tin chỉ dẫn về việc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ được nhiều phụ huynh quan tâm. TS Đặng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Văn phòng tiêm chủng Mở rộng Quốc gia (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) đã tư vấn xung quanh vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quận Hoàn Kiếm bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Tùng Giang - Đức Thiện |

HÀ NỘI -  Sau thời gian dài học online ở nhà, nhiều học sinh tại một số trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên, để chuẩn bị trở lại trường học.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Xử lý các phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em như thế nào?

AN AN - VY VY |

Từ ngày 23.11, tại Hà Nội, trẻ em 15 - 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Thông tin chỉ dẫn về việc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ được nhiều phụ huynh quan tâm. TS Đặng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Văn phòng tiêm chủng Mở rộng Quốc gia (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) đã tư vấn xung quanh vấn đề này.