Giãn cách phòng COVID-19: Hàng loạt quán ăn lắp "bảo hộ" cho thực khách

Minh Thành - Danh Nhân |

Mới đây, nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt những tấm mica ngăn cách bên trong quán ăn, trang bị máy đo nhiệt độ, nước rửa tay khô cho khách hàng để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Minh Thành - Danh Nhân
TIN LIÊN QUAN

Gần 100 cán bộ y tế Bệnh viện E tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19

THẾ ANH |

"Qua rà soát ban đầu, có gần 100 cán bộ y tế tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện E Hà Nội", PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị thông tin.

Phố phường vắng lặng sau khuyến cáo không ra đường khi không cần thiết

NGỌC ANH |

Cùng với khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết và yêu cầu thực hiện giãn cách ở các nhà hàng, quán ăn nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 0h00 ngày 19.8, tuyến phố cổ Hà Nội quanh khu vực Hồ Gươm vắng lặng lạ thường.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Gần 100 cán bộ y tế Bệnh viện E tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19

THẾ ANH |

"Qua rà soát ban đầu, có gần 100 cán bộ y tế tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện E Hà Nội", PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị thông tin.

Phố phường vắng lặng sau khuyến cáo không ra đường khi không cần thiết

NGỌC ANH |

Cùng với khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết và yêu cầu thực hiện giãn cách ở các nhà hàng, quán ăn nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 0h00 ngày 19.8, tuyến phố cổ Hà Nội quanh khu vực Hồ Gươm vắng lặng lạ thường.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.