Giám đốc Sở NN&PTNT bác bỏ thông tin người trồng cắt măng tây xanh cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng người trồng cắt bỏ cây măng tây theo quy trình nuôi dưỡng, tái tạo lại vụ mới để có chất lượng, năng suất cao hơn. Những phụ phẩm cắt bỏ được tận dụng cho bò ăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông sản lưu thông, tiêu thụ có chậm và giảm giá nhưng không ùn ứ hay phải phá bỏ.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nông dân ở Ninh Thuận lý giải việc cắt măng tây cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Nông dân trồng măng tây ở Ninh Thuận cho biết phải cắt bỏ những cây già cỗi để nuôi dưỡng lại vụ mới sau 3 tháng thu hoạch liên tục. Những phế phẩm này được tận dụng cho bò ăn thay vì đốt bỏ.

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ninh Thuận thành lập bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 23.7, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông dân ở Ninh Thuận lý giải việc cắt măng tây cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Nông dân trồng măng tây ở Ninh Thuận cho biết phải cắt bỏ những cây già cỗi để nuôi dưỡng lại vụ mới sau 3 tháng thu hoạch liên tục. Những phế phẩm này được tận dụng cho bò ăn thay vì đốt bỏ.

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ninh Thuận thành lập bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 23.7, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam.