Giải pháp cứu ngập cho TPHCM: Đề xuất của Hà Lan có thật sự tối ưu?

Hà Phương - Phan Anh |

Mới đây, Hà Lan đề xuất xây dựng hệ thống công trình chống ngập đa năng cho quận 2 và quận 9 (TP Hồ Chí Minh). Ông Hồ Long Phi - Nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia TPHCM đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Hà Phương - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Nam bộ ngập dưới đỉnh triều năm 2050: "Chỉ có thể thích nghi và chung sống"

Phan Anh - Hà Phương |

Liên quan đến dự báo phần lớn Nam Bộ (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) có thể chìm trong nước ở đỉnh triều năm 2050, GS-TS Lê Huy Bá cho rằng: "Con người chỉ có thể thích nghi và chung sống chứ không thể chống lại sự thay đổi của thiên nhiên".

Đề xuất chống ngập cho TPHCM của Hà Lan "đa năng" như thế nào?

Hà Phương - Phan Anh |

Mới đây, Hà Lan đề xuất xây dựng hệ thống công trình chống ngập cho quận 2 và quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh). Phía chuyên gia Hà Lan cho biết đây là công trình độc đáo và đa mục tiêu.

Triều cường dâng cao: Người dân Sài Gòn xắn quần, co chân bì bõm trở về nhà

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều ngày 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nam bộ ngập dưới đỉnh triều năm 2050: "Chỉ có thể thích nghi và chung sống"

Phan Anh - Hà Phương |

Liên quan đến dự báo phần lớn Nam Bộ (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) có thể chìm trong nước ở đỉnh triều năm 2050, GS-TS Lê Huy Bá cho rằng: "Con người chỉ có thể thích nghi và chung sống chứ không thể chống lại sự thay đổi của thiên nhiên".

Đề xuất chống ngập cho TPHCM của Hà Lan "đa năng" như thế nào?

Hà Phương - Phan Anh |

Mới đây, Hà Lan đề xuất xây dựng hệ thống công trình chống ngập cho quận 2 và quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh). Phía chuyên gia Hà Lan cho biết đây là công trình độc đáo và đa mục tiêu.

Triều cường dâng cao: Người dân Sài Gòn xắn quần, co chân bì bõm trở về nhà

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều ngày 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.