Gần 700 công nhân Hải Phòng lên xe công đoàn về quê đón Tết

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 7.2 (tức 28 Tết), gần 700 công nhân lao động tỉnh xa được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và các doanh nghiệp bố trí chuyến xe đưa cả gia đình về quê đón Tết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chả chìa - đặc sản trong mâm cỗ Tất niên người Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 30 năm kể từ ngày ra đời, chả chìa Hạ Lũng từ lạ đã thành quen trong mâm cúng, giỗ, mâm cỗ Tất niên của nhiều gia đình người Hải Phòng và trở thành một trong 121 món ăn tiêu biểu Việt Nam, niềm tự hào ẩm thực của thành phố Cảng.

Buôn pháo từ Hải Phòng về Hải Dương, thanh niên lĩnh 15 tháng tù

Hoàng Khôi |

Toà án nhân dân huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến pháo nổ.

Tết xa nhà nhưng ấm áp của công nhân nhà trọ Hải Phòng

Mai Dung |

Những ngày cuối năm, Đoàn lãnh đạo, cán bộ Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vẫn miệt mài hành trình đến các khu nhà trọ công nhân, trao quà Tết cho người lao động tỉnh xa không có điều kiện về quê đón Tết.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Xuân yêu thương với bệnh nhi ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Nhóm PV |

Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhi ung thư, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Báo Lao Động đã trao tặng gần 80 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở lại viện đón Tết.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Chả chìa - đặc sản trong mâm cỗ Tất niên người Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 30 năm kể từ ngày ra đời, chả chìa Hạ Lũng từ lạ đã thành quen trong mâm cúng, giỗ, mâm cỗ Tất niên của nhiều gia đình người Hải Phòng và trở thành một trong 121 món ăn tiêu biểu Việt Nam, niềm tự hào ẩm thực của thành phố Cảng.

Buôn pháo từ Hải Phòng về Hải Dương, thanh niên lĩnh 15 tháng tù

Hoàng Khôi |

Toà án nhân dân huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến pháo nổ.

Tết xa nhà nhưng ấm áp của công nhân nhà trọ Hải Phòng

Mai Dung |

Những ngày cuối năm, Đoàn lãnh đạo, cán bộ Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vẫn miệt mài hành trình đến các khu nhà trọ công nhân, trao quà Tết cho người lao động tỉnh xa không có điều kiện về quê đón Tết.