[Flycam] Những ngôi biệt thự tiền tỉ nằm im lìm trong đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm tại xã Minh Phú. Theo lãnh đạo xã này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm trong tháng 11. Bên cạnh đó những ngôi biệt thự xung quanh hồ Đồng Đò thuộc xã Minh Trí cũng nằm trong diện sai phạm. 
Văn Thắng - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

18 công trình thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vi phạm như thế nào?

HOA LÊ |

Mới đây, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội (Ban Quản lý rừng) vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn về 18 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn).

Hé lộ chủ nhân của 18 công trình vi phạm thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

HOA LÊ |

Theo lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Vi phạm đất rừng Sóc Sơn các hộ dân phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.10, khi chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10.2018, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm trong vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

18 công trình thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vi phạm như thế nào?

HOA LÊ |

Mới đây, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội (Ban Quản lý rừng) vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn về 18 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn).

Hé lộ chủ nhân của 18 công trình vi phạm thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

HOA LÊ |

Theo lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Vi phạm đất rừng Sóc Sơn các hộ dân phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.10, khi chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10.2018, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm trong vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”.