Ế ẩm vì COVID-19, nhiều chủ trọ giảm giá mạnh để “giữ chân” khách

Quách Du - Linh Chi |

Có gần 1.000 phòng trọ phân khúc giá rẻ ở khắp Hà Nội, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, anh Lê Văn Bình không ít lần lao đao khi lượng khách thuê sụt giảm nghiêm trọng. Đó không phải là câu chuyện riêng của anh Bình, nhiều chủ phòng trọ khác cũng đành ngậm ngùi nhìn những phòng trọ trống. Số lượng phòng trống tại nhiều nơi phải chiếm tới 20-30%, đây là điều mà theo họ là chưa bao giờ xảy ra cho tới khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Quách Du - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Không công bố danh tính, lịch trình của bệnh nhân COVID-19

Trần Tuấn |

Ngày 24.5, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị Bộ Y tế không công bố danh tính, chi tiết lịch trình di chuyển về quá trình tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, mà chỉ công bố và khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ.

Hà Nội: Bệnh viện Đức Giang có các ca mắc COVID-19 nhiều bệnh nền nặng

Tùng Giang |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố xuất hiện thêm 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, phức tạp. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca mắc COVID-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng.

Ghi nhận 95 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 44 ca, Bắc Ninh 31 ca

Thuỳ Linh |

Tối 24.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP Hồ Chí Minh (1).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không công bố danh tính, lịch trình của bệnh nhân COVID-19

Trần Tuấn |

Ngày 24.5, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị Bộ Y tế không công bố danh tính, chi tiết lịch trình di chuyển về quá trình tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, mà chỉ công bố và khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ.

Hà Nội: Bệnh viện Đức Giang có các ca mắc COVID-19 nhiều bệnh nền nặng

Tùng Giang |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố xuất hiện thêm 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, phức tạp. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca mắc COVID-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng.

Ghi nhận 95 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 44 ca, Bắc Ninh 31 ca

Thuỳ Linh |

Tối 24.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP Hồ Chí Minh (1).