Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Có nên đổ xô vào ngành hot?

Linh Chi |

Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Trước ngưỡng cửa đại học nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều thầy cô lại cho rằng việc điều chỉnh nguyện vọng, lựa chọn ngành học nên dựa vào đam mê và năng lực của bản thân thay vì lựa chọn các ngành hot theo số đông.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2021 tăng hay giảm?

Linh Chi |

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn một số ngành của trường có thể sẽ tăng nhưng sẽ chỉ tăng nhẹ, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, để nắm chắc cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và đặt nguyện vọng phù hợp vào các ngành của trường. Từ 28,5 điểm trở lên, thí sinh có cơ hội cao đỗ vào ngành Y khoa của trường.

"Bí kíp vàng" để điều chỉnh nguyện vọng tăng cao cơ hội đỗ đại học

Linh Chi |

Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, đây là khoảng thời gian vàng cho các thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh. Trước ngày điều chỉnh nguyện vọng chính thức, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đưa ra một số lời khuyên về cách điều chỉnh nguyện vọng “thông minh” để tăng khả năng trúng tuyển như ý muốn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2021 tăng hay giảm?

Linh Chi |

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn một số ngành của trường có thể sẽ tăng nhưng sẽ chỉ tăng nhẹ, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, để nắm chắc cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và đặt nguyện vọng phù hợp vào các ngành của trường. Từ 28,5 điểm trở lên, thí sinh có cơ hội cao đỗ vào ngành Y khoa của trường.

"Bí kíp vàng" để điều chỉnh nguyện vọng tăng cao cơ hội đỗ đại học

Linh Chi |

Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, đây là khoảng thời gian vàng cho các thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh. Trước ngày điều chỉnh nguyện vọng chính thức, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đưa ra một số lời khuyên về cách điều chỉnh nguyện vọng “thông minh” để tăng khả năng trúng tuyển như ý muốn.