Dịch bệnh phức tạp, người dân có nên tự mua test nhanh xét nghiệm COVID-19?

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, chuyên gia cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, người dân không nên tự mua test nhanh để thực hiện xét nghiệm COVID-19 bởi trên thị trường tràn lan những loại trôi nổi, không đảm bảo chất lượng.
THẢO ANH - ĐỨC THIỆN
TIN LIÊN QUAN

"Lạ đời" nhiều máy đo nồng độ oxy SpO2 kẹp bút bi vẫn hiển thị nhịp tim

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Với công dụng đo sự bão hòa oxi trong mạch máu và nhịp tim, giúp người dùng kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường của cơ thể, máy SpO2 hiện đang được rất nhiều người tìm mua trong mùa dịch. Theo một chủ cửa hàng, người dân cần cẩn trọng, kiểm tra kĩ lưỡng khi mua máy đo nồng độ oxy, bởi một số hàng nhái, khi kẹp bút bi máy vẫn chạy như bình thường.

Loạn giá máy đo nồng độ oxy, bác sĩ tư vấn cách mua và sử dụng

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hiện nay, bất cứ mặt hàng nào gắn với từ khoá COVID-19 đều "hái ra tiền" vì đánh đúng vào tâm lý lo lắng của người dân. Và máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 không phải ngoại lệ. Loại máy này được quảng cáo dự phòng cho những người chưa mắc COVID-19 và hữu ích cho cả những người đã mắc đang cách ly tại nhà. Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều nơi cho biết đang "cháy" mặt hàng này.

Xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn cán bộ ở Thành phố Gia Nghĩa

Bảo Lâm |

Ngày 22-23.7, tỉnh Đắk Nông tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 3.360 cán bộ đang làm việc trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa. Sau đó 3 ngày, cơ quan chức năng xác định có 2 cán bộ Y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này mắc COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

"Lạ đời" nhiều máy đo nồng độ oxy SpO2 kẹp bút bi vẫn hiển thị nhịp tim

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Với công dụng đo sự bão hòa oxi trong mạch máu và nhịp tim, giúp người dùng kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường của cơ thể, máy SpO2 hiện đang được rất nhiều người tìm mua trong mùa dịch. Theo một chủ cửa hàng, người dân cần cẩn trọng, kiểm tra kĩ lưỡng khi mua máy đo nồng độ oxy, bởi một số hàng nhái, khi kẹp bút bi máy vẫn chạy như bình thường.

Loạn giá máy đo nồng độ oxy, bác sĩ tư vấn cách mua và sử dụng

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hiện nay, bất cứ mặt hàng nào gắn với từ khoá COVID-19 đều "hái ra tiền" vì đánh đúng vào tâm lý lo lắng của người dân. Và máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 không phải ngoại lệ. Loại máy này được quảng cáo dự phòng cho những người chưa mắc COVID-19 và hữu ích cho cả những người đã mắc đang cách ly tại nhà. Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều nơi cho biết đang "cháy" mặt hàng này.

Xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn cán bộ ở Thành phố Gia Nghĩa

Bảo Lâm |

Ngày 22-23.7, tỉnh Đắk Nông tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 3.360 cán bộ đang làm việc trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa. Sau đó 3 ngày, cơ quan chức năng xác định có 2 cán bộ Y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này mắc COVID-19.