Để mất mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán là vi phạm pháp luật

Hà Phương |

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động xoay quanh việc mẫu thịt lợn "bẩn" sử dụng trong bếp ăn của trường mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) bị mất, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: "Quy định là phải lưu mẫu và không lưu lại được mẫu tức là đã vi phạm pháp luật".

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị"

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan đến vụ học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), chiều 19.3, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị".

"Nếu là phụ huynh Bắc Ninh, tôi cũng đưa con đi xét nghiệm sán lợn"

Đặng Chung - Hà Phương |

Trước sự việc phụ huynh ở Bắc Ninh bỏ công, bỏ việc, tốn tiền đưa con đi xét nghiệm sán lợn, PGS -TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thừa nhận, đặt mình vào vị trí của người dân, ông cũng sẽ đưa con đi khám.

Bắc Ninh tổ chức khám sán lợn miễn phí cho trẻ mầm non

Hà Phương - Văn Thắng |

Tính đến hết ngày 17.3, hơn 200 học sinh trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) có kết quả dương tính với sán lợn. Sáng 18.3, huyện Thuận Thành đã tổ chức lấy máu xét nghiệm miễn phí tại trường mầm non Thanh Khương nhưng chỉ có hơn 100 trẻ được phụ huynh đưa đến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Y tế khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị"

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan đến vụ học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), chiều 19.3, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị".

"Nếu là phụ huynh Bắc Ninh, tôi cũng đưa con đi xét nghiệm sán lợn"

Đặng Chung - Hà Phương |

Trước sự việc phụ huynh ở Bắc Ninh bỏ công, bỏ việc, tốn tiền đưa con đi xét nghiệm sán lợn, PGS -TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thừa nhận, đặt mình vào vị trí của người dân, ông cũng sẽ đưa con đi khám.

Bắc Ninh tổ chức khám sán lợn miễn phí cho trẻ mầm non

Hà Phương - Văn Thắng |

Tính đến hết ngày 17.3, hơn 200 học sinh trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) có kết quả dương tính với sán lợn. Sáng 18.3, huyện Thuận Thành đã tổ chức lấy máu xét nghiệm miễn phí tại trường mầm non Thanh Khương nhưng chỉ có hơn 100 trẻ được phụ huynh đưa đến.