"Đất vàng" phố cổ treo biển bán cả năm không ai mua

Linh Chi - Nhật Huy |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại đã khiến nhiều chủ nhà phố cổ đành ngậm ngùi phải treo biển bán nhà vì không thể cho thuê, cũng không thể cầm cự qua mùa dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số trang tin rao bán bất động sản, không hề khó để có thể bắt gặp hàng loạt căn nhà mặt phố được giao bán với giá từ vài chục đến cả trăm tỉ đồng. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, không phải cứ rao bán là sẽ có người mua.
Linh Chi - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Mảng màu phố cổ

Bộ ảnh của Việt Văn |

Phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An có những điểm khác biệt (dĩ nhiên) và tương đồng. Nếu phổ cố Hà Nội với 36 phố phường dọc ngang như bàn cờ người ngoại tỉnh thấy như lạc vào mê cung thì phố cổ Hội An nhắm mắt cũng mò ra đường vì loanh quanh cũng chỉ bấy nhiêu. Đẹp thì mỗi nơi một vẻ, duy có những gánh hàng rong ở cả Hà Nội và Hội An đều luôn thu hút du khách, nhất là khách nước ngoài.

Hà Nội: Mặt bằng phố cổ lại ế khách, đìu hiu vì dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hàng quán, dịch vụ kinh doanh ở khu vực phố cổ lại tiếp tục trong tình trạng “cửa đóng then cài”, chờ khách thuê.

Phố cổ Hội An vẫn đông du khách đến tham quan dù đã tạm dừng các lễ hội

Thanh Chung |

Dù TP.Hội An đã tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, tuy nhiên, du khách vẫn đổ đến phố cổ Hội An tham quan.

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

PHẠM ĐÔNG |

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm 2023 để thực hiện giá bán điện theo quy định.

Tiền vệ Thuỳ Trang buồn vì không được ra sân ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong ngày về nước, tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ra sân ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Mảng màu phố cổ

Bộ ảnh của Việt Văn |

Phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An có những điểm khác biệt (dĩ nhiên) và tương đồng. Nếu phổ cố Hà Nội với 36 phố phường dọc ngang như bàn cờ người ngoại tỉnh thấy như lạc vào mê cung thì phố cổ Hội An nhắm mắt cũng mò ra đường vì loanh quanh cũng chỉ bấy nhiêu. Đẹp thì mỗi nơi một vẻ, duy có những gánh hàng rong ở cả Hà Nội và Hội An đều luôn thu hút du khách, nhất là khách nước ngoài.

Hà Nội: Mặt bằng phố cổ lại ế khách, đìu hiu vì dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hàng quán, dịch vụ kinh doanh ở khu vực phố cổ lại tiếp tục trong tình trạng “cửa đóng then cài”, chờ khách thuê.

Phố cổ Hội An vẫn đông du khách đến tham quan dù đã tạm dừng các lễ hội

Thanh Chung |

Dù TP.Hội An đã tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, tuy nhiên, du khách vẫn đổ đến phố cổ Hội An tham quan.