Dân công sở phòng dịch COVID-19 ra sao khi nới lỏng cách ly xã hội?

THẢO ANH - TUẤN ANH |

Sau 15 ngày cách ly nghiêm ngặt, người dân ở các tỉnh có nguy cơ thấp sẽ dần trở lại với cuộc sống hàng ngày. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều cơ quan công sở quay lại làm việc. Vậy dân công sở cần làm gì để phòng chống dịch COVID-19 sau khi nới lỏng quy định giãn cách xã hội?


THẢO ANH - TUẤN ANH
TIN LIÊN QUAN

3 nhân viên Công ty Trường Sinh mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

16h00, ngày 16.4, thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam được công bố khỏi bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo nguy cơ lây lan dịch sau "nới lỏng" giãn cách xã hội

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ hôm nay 16.4, một số tỉnh được "nới lỏng" các quy định giãn cách xã hội để dần trở về với cuộc sống thường nhật.  Việc "nới lỏng" giãn cách xã hội sẽ có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Tiền Giang: Các công sở hoạt động trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau 15 ngày làm việc tại nhà là chính theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sáng nay 16.4, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tiền Giang đã đến công sở làm việc trở lại bình thường, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 nhân viên Công ty Trường Sinh mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

16h00, ngày 16.4, thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam được công bố khỏi bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo nguy cơ lây lan dịch sau "nới lỏng" giãn cách xã hội

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ hôm nay 16.4, một số tỉnh được "nới lỏng" các quy định giãn cách xã hội để dần trở về với cuộc sống thường nhật.  Việc "nới lỏng" giãn cách xã hội sẽ có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Tiền Giang: Các công sở hoạt động trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau 15 ngày làm việc tại nhà là chính theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sáng nay 16.4, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tiền Giang đã đến công sở làm việc trở lại bình thường, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.