Đà Nẵng "trắng đêm" phong toả KCN An Đồn vì có thêm 30 ca nghi mắc COVID-19

Cát Tường |

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận, hơn 30 trường hợp là F1 của nữ nhân viên tổng đài mắc COVID-19 làm việc tại khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đà Nẵng kích hoạt phòng COVID-19 lên mức cao nhất

NHÓM PV |

Ngay sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Cùng với việc dập dịch, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã kích hoạt các giải pháp ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan. Quan điểm là vừa đảm bảo phòng dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch COVID-19: Đà Nẵng xét nghiệm nhanh 2.000 nhân viên sân bay

Cát Tường - Hữu Long |

Sáng 11.5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 2.000 cán bộ, tiếp viên hàng không, nhân viên, người lao động. Trước đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ mở rộng tối đa xét nghiệm, đổi phương thức chạy theo xét nghiệm sang tấn công, chủ động xét nghiệm.

COVID-19 đe dọa khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng vào cuộc

NHÓM PV |

Một công nhân làm việc trong khu công nghiệp An Đồn mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Dịch COVID-19 còn phức tạp và có nguy cơ xâm nhập sâu trong các khu công nghiệp. Trước hình hình này, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người lao động không hoang mang, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong khu làm việc và trong sinh hoạt.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Doanh nghiệp Đà Nẵng kích hoạt phòng COVID-19 lên mức cao nhất

NHÓM PV |

Ngay sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Cùng với việc dập dịch, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã kích hoạt các giải pháp ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan. Quan điểm là vừa đảm bảo phòng dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch COVID-19: Đà Nẵng xét nghiệm nhanh 2.000 nhân viên sân bay

Cát Tường - Hữu Long |

Sáng 11.5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 2.000 cán bộ, tiếp viên hàng không, nhân viên, người lao động. Trước đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ mở rộng tối đa xét nghiệm, đổi phương thức chạy theo xét nghiệm sang tấn công, chủ động xét nghiệm.

COVID-19 đe dọa khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng vào cuộc

NHÓM PV |

Một công nhân làm việc trong khu công nghiệp An Đồn mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Dịch COVID-19 còn phức tạp và có nguy cơ xâm nhập sâu trong các khu công nghiệp. Trước hình hình này, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người lao động không hoang mang, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong khu làm việc và trong sinh hoạt.