Đà Nẵng: Dân mất ruộng, mất cả cuộc sống bình yên giữa vùng khai thác đá

Cát Tường - Hữu Long |

Tình trạng khai thác đất đá ào ạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài hàng chục năm tại thôn Phước Thuận (xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) không chỉ gây hư hỏng đường sá mà còn khiến ruộng vườn của dân phải bỏ hoang. Mặc dù huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp sớm hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng, tuy nhiên nhiều đơn vị chậm chạp thực hiện.

Cát Tường - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sẽ di dời trung tâm giết mổ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bởi hoạt động của trại giết mổ gia súc gây mùi hôi thối. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương sớm tìm một khu đất mới để di dời lò mổ trên ra khỏi khu dân cư.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Lòng vòng trách nhiệm quản lý

Nhóm PV |

Liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép tại dự án vốn ODA tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, lãnh đạo huyện Bình Xuyên nói trách nhiệm thuộc về công an tỉnh. Nhưng phía công an tỉnh Vĩnh Phúc lại cho rằng, đây là trách nhiệm quản lý của... huyện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng: Sẽ di dời trung tâm giết mổ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bởi hoạt động của trại giết mổ gia súc gây mùi hôi thối. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương sớm tìm một khu đất mới để di dời lò mổ trên ra khỏi khu dân cư.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Lòng vòng trách nhiệm quản lý

Nhóm PV |

Liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép tại dự án vốn ODA tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, lãnh đạo huyện Bình Xuyên nói trách nhiệm thuộc về công an tỉnh. Nhưng phía công an tỉnh Vĩnh Phúc lại cho rằng, đây là trách nhiệm quản lý của... huyện.