COVID-19 trở lại: Quét mã QR mới được vào khám bệnh

TRUNG KIÊN - NHẬT HUY - NGỌC ANH |

Đại dịch COVID-19 đang có chiều hướng quay trở lại với diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình hình trên, bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngoài những phương án có sẵn từ đợt dịch trước thì nay đã sáng tạo thêm cách kiểm soát mới mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dân đến khám chữa bệnh và các y bác sỹ tại bệnh viện.
TRUNG KIÊN - NHẬT HUY - NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phát hiện ca mắc mới COVID-19, nơi nào nhiều nguy cơ nhất?

Nhóm PV |

Những ca mắc mới COVID-19 đang tiếp tục tăng lên và có "đường đi" phức tạp. Chính vì lẽ đó mà nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang tăng lên. Để có thể làm rõ những yếu tố nguy cơ, những môi trường nhiều khả năng lây nhiễm dịch bệnh, Báo Lao Động đã kết nối với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM).

Bệnh nhân 428 tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 31.7, bệnh nhân mắc COVID-19 số 428 đã tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

COVID-19 trở lại, bệnh viện kiểm soát chặt, bệnh viện lơi lỏng

LÊ NHÂN |

COVID-19 "bùng phát" trở lại ở Đà Nẵng, Quảng Nam và hiện  tại là ca nghi nhiễm tại phố Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Các bệnh viện ở Hà Nội đã có sự chuẩn bị như thế nào trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19? Dưới đây là ghi nhanh của phóng viên vào sáng nay 29.7.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Liên tiếp phát hiện ca mắc mới COVID-19, nơi nào nhiều nguy cơ nhất?

Nhóm PV |

Những ca mắc mới COVID-19 đang tiếp tục tăng lên và có "đường đi" phức tạp. Chính vì lẽ đó mà nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang tăng lên. Để có thể làm rõ những yếu tố nguy cơ, những môi trường nhiều khả năng lây nhiễm dịch bệnh, Báo Lao Động đã kết nối với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM).

Bệnh nhân 428 tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 31.7, bệnh nhân mắc COVID-19 số 428 đã tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

COVID-19 trở lại, bệnh viện kiểm soát chặt, bệnh viện lơi lỏng

LÊ NHÂN |

COVID-19 "bùng phát" trở lại ở Đà Nẵng, Quảng Nam và hiện  tại là ca nghi nhiễm tại phố Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Các bệnh viện ở Hà Nội đã có sự chuẩn bị như thế nào trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19? Dưới đây là ghi nhanh của phóng viên vào sáng nay 29.7.