Công nhân gác việc, đưa con đi nhập học: Lo lắng khi con lần đầu xa nhà

Quang Linh |

Thời điểm này, nhiều trường Đại học, Cao đẳng đã tiến hành cho tân sinh viên trúng tuyển đến trường hoàn tất các thủ tục nhập học. Từ khắp các tỉnh, thành, nhiều phụ huynh đã sắp xếp công việc nghỉ dài ngày để lên thành phố cùng con, có những bước chuẩn bị ban đầu cho hành trình học đại học của con.
Quang Linh
TIN LIÊN QUAN

Còn 2 ngày để xác nhận nhập học: Nhiều thí sinh vẫn băn khoăn học hay bỏ

Phùng Nhung |

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ còn 2 ngày nữa để xác nhận nhập học đợt 1 nhưng nhiều thí sinh sau khi có thông báo trúng tuyển vẫn băn khoăn nên theo học hay không.

Tuyển sinh đại học: Tỉ lệ nhập học thấp, trường “hot” cũng khó tuyển

THIỀU TRANG - HUYÊN NGUYỄN |

Bức tranh tuyển sinh năm nay khó đoán định với các trường đại học bởi dù Bộ GDĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh mới để hạn chế tỉ lệ ảo nhưng trên thực tế số lượng thí sinh trúng tuyển nhưng không đến nhập học vẫn còn nhiều. Không ít trường đại học lo lắng khi ngày kết thúc nhập học đã cận kề mà mới chỉ có 50% thí sinh trúng tuyển nhập học.

Sinh viên ngành học điểm chuẩn 29,95/30 nửa mừng nửa lo ngày nhập học

Linh Chi - Dương Anh |

Sáng 26.9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức nhập học cho sinh viên năm nhất. Với những ngành học có mức điểm chuẩn 29,95/30 điểm như Hàn Quốc học, Đông Phương học... bên cạnh sự hào hứng, các tân sinh viên cũng có chút lo lắng vì sẽ học với toàn người giỏi và sự cạnh tranh trong học tập sẽ cao hơn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Còn 2 ngày để xác nhận nhập học: Nhiều thí sinh vẫn băn khoăn học hay bỏ

Phùng Nhung |

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ còn 2 ngày nữa để xác nhận nhập học đợt 1 nhưng nhiều thí sinh sau khi có thông báo trúng tuyển vẫn băn khoăn nên theo học hay không.

Tuyển sinh đại học: Tỉ lệ nhập học thấp, trường “hot” cũng khó tuyển

THIỀU TRANG - HUYÊN NGUYỄN |

Bức tranh tuyển sinh năm nay khó đoán định với các trường đại học bởi dù Bộ GDĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh mới để hạn chế tỉ lệ ảo nhưng trên thực tế số lượng thí sinh trúng tuyển nhưng không đến nhập học vẫn còn nhiều. Không ít trường đại học lo lắng khi ngày kết thúc nhập học đã cận kề mà mới chỉ có 50% thí sinh trúng tuyển nhập học.

Sinh viên ngành học điểm chuẩn 29,95/30 nửa mừng nửa lo ngày nhập học

Linh Chi - Dương Anh |

Sáng 26.9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức nhập học cho sinh viên năm nhất. Với những ngành học có mức điểm chuẩn 29,95/30 điểm như Hàn Quốc học, Đông Phương học... bên cạnh sự hào hứng, các tân sinh viên cũng có chút lo lắng vì sẽ học với toàn người giỏi và sự cạnh tranh trong học tập sẽ cao hơn.