Cô Xinh “Về nhà đi con” xúc động trước những thiên thần bị bỏ rơi

MAI HƯƠNG - TẠ QUANG |

Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Nam Định) - nơi nuôi dưỡng, cưu mang những trẻ em mồ côi, khuyết tật, không nương tựa. Mới đây, diễn viên Minh Cúc và cộng đồng bác sĩ FAA đã đến Cô nhi viện Thánh An thăm khám miễn phí và trao quà từ thiện cho các em nơi đây đã khiến các em không khỏi vui mừng.
MAI HƯƠNG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Họa sỹ khuyết tật Lê Minh Châu trượt tuyết, đón năm mới ở Vermont (Mỹ)

Việt Văn |

Lê Minh Châu, sinh năm 1991 tại Đồng Nai, một nạn nhân chất độc màu da cam, bằng ý chí nghị lực phi thường của mình đã thực hiện giấc mơ trở thành họa sỹ sỹ chuyên nghiệp, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ. Năm 2016, Châu là người khuyết tật Việt Nam đầu tiên dự Hội nghị lần thứ 9 về Quyền của người khuyết tật của Liên hiệp quốc tại New York (Mỹ). Hiện Châu đang học nghệ thuật ở Mỹ, anh vừa gửi cho PV Lao Động bộ ảnh và clip các bạn quốc tế ghi lại hình ảnh Châu trượt tuyết đầu năm mới ở Vermont.

Xúc động đêm lễ hội Giáng sinh cùng học sinh khuyết tật

Bích Hà |

Những em nhỏ không may mắn vì mang trong mình dị tật đã nhận được những thương yêu, chia sẻ từ những bạn nhỏ khác, để có một mùa Giáng sinh ấm áp, tươi vui.

Tạo việc làm cho người khuyết tật và những vấn đề cần lưu ý

PV |

Sáng 12.12, diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Họa sỹ khuyết tật Lê Minh Châu trượt tuyết, đón năm mới ở Vermont (Mỹ)

Việt Văn |

Lê Minh Châu, sinh năm 1991 tại Đồng Nai, một nạn nhân chất độc màu da cam, bằng ý chí nghị lực phi thường của mình đã thực hiện giấc mơ trở thành họa sỹ sỹ chuyên nghiệp, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ. Năm 2016, Châu là người khuyết tật Việt Nam đầu tiên dự Hội nghị lần thứ 9 về Quyền của người khuyết tật của Liên hiệp quốc tại New York (Mỹ). Hiện Châu đang học nghệ thuật ở Mỹ, anh vừa gửi cho PV Lao Động bộ ảnh và clip các bạn quốc tế ghi lại hình ảnh Châu trượt tuyết đầu năm mới ở Vermont.

Xúc động đêm lễ hội Giáng sinh cùng học sinh khuyết tật

Bích Hà |

Những em nhỏ không may mắn vì mang trong mình dị tật đã nhận được những thương yêu, chia sẻ từ những bạn nhỏ khác, để có một mùa Giáng sinh ấm áp, tươi vui.

Tạo việc làm cho người khuyết tật và những vấn đề cần lưu ý

PV |

Sáng 12.12, diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).