Chuyên gia tội phạm học: Không thể chấp nhận việc mua bán trứng người
NHÓM PV |
Sau loạt bài điều tra của Lao Động về thị trường ngầm mua bán trứng người được đăng tải những ngày qua, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng: “Không thể chấp nhận việc mua bán “giống” người lại trôi nổi mất kiểm soát như vậy!"
Qua quá trình tìm hiểu, để thực hiện trót lọt quá trình mang thai hộ, các môi giới sẽ tự tạo ra các hội nhóm để tìm các gia đình “khát” con và những người muốn bán trứng và mang thai hộ để kiếm tiền ăn chênh lệch. Sau đó, môi giới sẽ yêu cầu người mang thai và gia đình hiếm muộn ký 1 cam kết mang thai hộ theo hình thức nhân đạo và không mất tiền.
Nổi bật và được các đầu mối nhắc tới nhiều hơn cả là cơ sở “nuôi người mang thai hộ” nằm trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), nơi được cho là trại nuôi người tập trung, có quy mô và uy tín thuộc tốp đầu của thị trường ngầm này.
Trong vai là những phụ nữ có nhu cầu hiến trứng, nhận bồi dưỡng cao – cụm từ nói tránh thường được những người môi giới mua bán trứng trong các nhóm kín, hàng chục nghìn người tham gia trên mạng xã hội sử dụng. Chúng tôi dễ dàng nhận được những cuộc hẹn chào mời của môi giới.
Nắm bắt tâm lý khao khát có con của các gia đình hiếm muộn và tâm lý của những người "khát" tiền, các cò môi giới mang thai hộ, mua bán trứng đã lợi dụng, biến tướng hoạt động này thành một dịch vụ thương mại quy mô để trục lợi.
Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…
Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.
Qua quá trình tìm hiểu, để thực hiện trót lọt quá trình mang thai hộ, các môi giới sẽ tự tạo ra các hội nhóm để tìm các gia đình “khát” con và những người muốn bán trứng và mang thai hộ để kiếm tiền ăn chênh lệch. Sau đó, môi giới sẽ yêu cầu người mang thai và gia đình hiếm muộn ký 1 cam kết mang thai hộ theo hình thức nhân đạo và không mất tiền.
Nổi bật và được các đầu mối nhắc tới nhiều hơn cả là cơ sở “nuôi người mang thai hộ” nằm trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), nơi được cho là trại nuôi người tập trung, có quy mô và uy tín thuộc tốp đầu của thị trường ngầm này.
Trong vai là những phụ nữ có nhu cầu hiến trứng, nhận bồi dưỡng cao – cụm từ nói tránh thường được những người môi giới mua bán trứng trong các nhóm kín, hàng chục nghìn người tham gia trên mạng xã hội sử dụng. Chúng tôi dễ dàng nhận được những cuộc hẹn chào mời của môi giới.
Nắm bắt tâm lý khao khát có con của các gia đình hiếm muộn và tâm lý của những người "khát" tiền, các cò môi giới mang thai hộ, mua bán trứng đã lợi dụng, biến tướng hoạt động này thành một dịch vụ thương mại quy mô để trục lợi.