Chuyên gia nói về hậu quả của việc không đăng ký thương hiệu gạo ST25

Nhóm PV |

Các doanh nghiệp có thể phải tạm dừng xuất khẩu, thậm chí ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ giống lúa,... Đó là những ý kiến, phân tích của các chuyên gia nông nghiệp khi trao đổi với Lao Động về những hệ luỵ của việc không đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp các doanh nghiệp Mỹ, Australia đăng ký nhãn hiệu gạo ST25: Ông Hồ Quang Cua lên tiếng

Cường Ngô |

Ông Hồ Quang Cua cho biết, đã uỷ quyền cho luật sư tại Mỹ để nhanh chóng nộp hồ sơ, đăng ký bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ tại thị trường Mỹ - sau động thái có 5 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu gạo ST25.

Cần làm gì để thương hiệu gạo ST25 không bị đăng ký mất nhãn hiệu ở Úc?

Anh Tuấn |

Theo lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không muốn thương hiệu gạo ST25 bị phía doanh nghiệp Australia đăng ký, doanh nghiệp Việt sẽ có 2 tháng để phản đối nhãn hiệu bằng cách nộp đơn Thông báo dự định phản đối đến Văn phòng IP Australia.

Gạo ST25 bị đăng ký nhãn hiệu ở Úc: Thương vụ Việt Nam lên tiếng

Cường Ngô |

Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia cho biết, một công ty ở nước này đã nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24 và ST25. Vụ việc đã được Thương vụ Việt Nam tại Úc làm việc quyết liệt.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Liên tiếp các doanh nghiệp Mỹ, Australia đăng ký nhãn hiệu gạo ST25: Ông Hồ Quang Cua lên tiếng

Cường Ngô |

Ông Hồ Quang Cua cho biết, đã uỷ quyền cho luật sư tại Mỹ để nhanh chóng nộp hồ sơ, đăng ký bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ tại thị trường Mỹ - sau động thái có 5 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu gạo ST25.

Cần làm gì để thương hiệu gạo ST25 không bị đăng ký mất nhãn hiệu ở Úc?

Anh Tuấn |

Theo lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không muốn thương hiệu gạo ST25 bị phía doanh nghiệp Australia đăng ký, doanh nghiệp Việt sẽ có 2 tháng để phản đối nhãn hiệu bằng cách nộp đơn Thông báo dự định phản đối đến Văn phòng IP Australia.

Gạo ST25 bị đăng ký nhãn hiệu ở Úc: Thương vụ Việt Nam lên tiếng

Cường Ngô |

Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia cho biết, một công ty ở nước này đã nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24 và ST25. Vụ việc đã được Thương vụ Việt Nam tại Úc làm việc quyết liệt.