Chuyên gia hiến kế phát triển bền vững thị trường bất động sản

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Diễn biến trên thị trường bất động sản thời gian qua và gần đây nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đấu giá... đã cho thấy công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Nguồn lực về đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thị trường bất động sản phát triển chưa bền vững.

KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Loạt thủ tục liên quan đến bất động sản được thay thế, bãi bỏ

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 94/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.

Chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản: Cần chứng chỉ hành nghề, mã số định danh

Bảo Chương |

Sự thiếu chuyên nghiệp đã dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản sa đà vào những hành vi như “găm” đất, thổi giá, tạo sốt ảo, gây lũng loạn thị trường, khiến nhiều người sập bẫy. Để thật sự tiến tới chuyên nghiệp và kiểm soát được hoạt động của môi giới, cần cấp chứng chỉ hành nghề, mã số định danh, đưa ra những ràng buộc trách nhiệm đối với những người làm môi giới bất động sản.

Cá nhân mua, bán bất động sản có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email doanhungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói từ tháng 3.2022, cá nhân mua, bán bất động sản phải bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp. Xin hỏi có đúng như vậy không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Loạt thủ tục liên quan đến bất động sản được thay thế, bãi bỏ

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 94/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.

Chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản: Cần chứng chỉ hành nghề, mã số định danh

Bảo Chương |

Sự thiếu chuyên nghiệp đã dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản sa đà vào những hành vi như “găm” đất, thổi giá, tạo sốt ảo, gây lũng loạn thị trường, khiến nhiều người sập bẫy. Để thật sự tiến tới chuyên nghiệp và kiểm soát được hoạt động của môi giới, cần cấp chứng chỉ hành nghề, mã số định danh, đưa ra những ràng buộc trách nhiệm đối với những người làm môi giới bất động sản.

Cá nhân mua, bán bất động sản có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email doanhungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói từ tháng 3.2022, cá nhân mua, bán bất động sản phải bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp. Xin hỏi có đúng như vậy không?