Chủng mới virus Sars-CoV-2 lây lan nhanh, độc lực có thay đổi không?

Nhóm PV |

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, chủng virus ở bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng là chủng mới, có khả năng lây lan nhanh hơn. Vậy liệu độc lực của chủng virus này có biến đổi và phác đồ điều trị có cần chuyển hướng? Báo Lao Động đã trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM).

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đường đi của các ca lây nhiễm COVID-19 vẫn chưa thấy điểm chung

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa qua xuất hiện một số ca dương tính tại TP Đà Nẵng ngày 27.7, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết thành phố đang ghi nhận 12 ca nghi nhiễm, đáng chú ý, y bác sĩ ở 2 bệnh viện đang được cách ly có khả năng mắc cao.

Chi tiết "đường đi" của ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh - Thuỳ Trang |

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân 418 - ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng chỉ ở trong thành phố, không đi ra ngoại tỉnh. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.


Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Táo Giao thông Chí Trung: Tết tôi thích đóng cửa xem phim và đọc sách

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", NSƯT Chí Trung chia sẻ về cuộc sống khác biệt sau khi nghỉ chế độ, không còn gánh trên vai trách nhiệm của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Đà Nẵng: Đường đi của các ca lây nhiễm COVID-19 vẫn chưa thấy điểm chung

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa qua xuất hiện một số ca dương tính tại TP Đà Nẵng ngày 27.7, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết thành phố đang ghi nhận 12 ca nghi nhiễm, đáng chú ý, y bác sĩ ở 2 bệnh viện đang được cách ly có khả năng mắc cao.

Chi tiết "đường đi" của ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh - Thuỳ Trang |

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân 418 - ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng chỉ ở trong thành phố, không đi ra ngoại tỉnh. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.