Chợ nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại, tiểu thương vừa mừng vừa lo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Trong thời gian ở yên tại nhà để phòng chống dịch COVID-19, tiểu thương tại các khu chợ nổi tiếng ở TPHCM như chợ An Đông (Quận 5), chợ Bến Thành (Quận 1) đều có chung tâm lý nhớ chợ, nhớ khách. Nay chợ đã được mở cửa bán hàng trở lại. Tuy nhiên, khách đến chợ vẫn còn hạn chế do tại đây giới hạn lượng người ra vào, tình hình mua bán vẫn chậm, tiểu thương vừa mừng vừa lo.

Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

Người dân TPHCM dành gần 2 tiếng để chọn thực phẩm khi được đi chợ trở lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với một số gian hàng thiết yếu. Người dân có thể tới chợ để mua sắm trực tiếp nên nhiều người tỏ ra khá vui mừng.

Hàng quán ở TPHCM bắt đầu "chốt đơn" trở lại sau nhiều ngày im ắng

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện tại TPHCM đã bắt đầu hoạt động trở lại kể từ khi thành phố cho phép bán mang về từ ngày 8.9. Cùng với đó, nhiều shipper được hoạt động liên quận trở lại cũng đã góp phần giúp việc kinh doanh của hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

Người dân TPHCM dành gần 2 tiếng để chọn thực phẩm khi được đi chợ trở lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với một số gian hàng thiết yếu. Người dân có thể tới chợ để mua sắm trực tiếp nên nhiều người tỏ ra khá vui mừng.

Hàng quán ở TPHCM bắt đầu "chốt đơn" trở lại sau nhiều ngày im ắng

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện tại TPHCM đã bắt đầu hoạt động trở lại kể từ khi thành phố cho phép bán mang về từ ngày 8.9. Cùng với đó, nhiều shipper được hoạt động liên quận trở lại cũng đã góp phần giúp việc kinh doanh của hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn.