Chợ cóc tấp nập "người mua, kẻ bán", chính quyền phường chưa thể xử lý

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Dù được khuyến cáo, thậm chí cấm việc tụ tập đông người trong mùa dịch COVID-19 do tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng cao, nhưng nhiều chợ cóc tại các con ngõ nhỏ ở Hà Nội vẫn tấp nập "người mua, kẻ bán". Ngày 31.3, theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ sáng, chợ cóc nằm dọc trong con ngõ trên phố Hào Nam đã đặc kín người mua bán, tụ tập trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

TÙNG GIANG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.

Chèo kéo khách vẫn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai - "ổ dịch" COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Với liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện này đã đóng cửa cách ly toàn diện 3 Khoa là: Khoa C4 (Viện Tim mạch Quốc gia), Khoa Thần kinh và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng xe dù, xe chở khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, chèo kéo người đi ra từ bệnh viện.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.

Chèo kéo khách vẫn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai - "ổ dịch" COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Với liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện này đã đóng cửa cách ly toàn diện 3 Khoa là: Khoa C4 (Viện Tim mạch Quốc gia), Khoa Thần kinh và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng xe dù, xe chở khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, chèo kéo người đi ra từ bệnh viện.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.