TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng quán, dịch vụ cửa đóng then cài để phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Hàng loạt cửa hàng karaoke, quán bar, quán càphê… tại Hà Nội tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố Hà Nội về việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Các hàng quán xoay xở tìm cách thích nghi khi phải đóng cửa phòng dịch

Trần Kiều |

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của thành phố, hàng loạt các nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội tiến hành đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, các chủ nhà hàng phải xoay xở tìm cách thích nghi, tính toán chuyển đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo có nguồn thu.

Yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng tụ tập chật kín hàng quán chờ giao hàng

Đình Trường - Anh Tú |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một quán cơm ở TPHCM diễn ra cảnh chật kín người giao hàng (shipper) tụ tập, chính quyền địa phương đã có sự can thiệp. Theo đó, UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) yêu cầu chủ cơ sở trên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hàng quán, dịch vụ cửa đóng then cài để phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Hàng loạt cửa hàng karaoke, quán bar, quán càphê… tại Hà Nội tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố Hà Nội về việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Các hàng quán xoay xở tìm cách thích nghi khi phải đóng cửa phòng dịch

Trần Kiều |

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của thành phố, hàng loạt các nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội tiến hành đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, các chủ nhà hàng phải xoay xở tìm cách thích nghi, tính toán chuyển đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo có nguồn thu.

Yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng tụ tập chật kín hàng quán chờ giao hàng

Đình Trường - Anh Tú |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một quán cơm ở TPHCM diễn ra cảnh chật kín người giao hàng (shipper) tụ tập, chính quyền địa phương đã có sự can thiệp. Theo đó, UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) yêu cầu chủ cơ sở trên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch COVID-19.