Chàng trai viết sách "thần tốc" trong 10 ngày giãn cách do dịch COVID-19

Nhóm PV |

Chuỗi ngày giãn cách xã hội trong suốt 15 ngày đã trở thành một kí ức không thể quên đối với mỗi người dân. Và cũng giống như nhiều người, chàng trai 9x Nguyễn Hoàng Anh Khoa (quê Tây Ninh) đã dành những ngày cách ly xã hội để sống một cuộc sống chậm rãi, và đặc biệt anh đã viết được 1 cuốn sách của riêng mình. 

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phát hành 10.000 cuốn sách, báo về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 4.024 Công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; 10.000 cuốn sách, báo, sổ tay, tạp chí về an toàn vệ sinh lao động được phát hành trực tiếp đến người lao động và các Công đoàn cơ sở.

Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Đặng Chung |

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15.8.

Chương trình, sách giáo khoa mới: Giáo viên không bị gò theo khuôn mẫu

Trang Nguyễn - Bích Hà |

Thời gian qua, cùng giáo viên nhà trường nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018,  cô Ngô Thị Hoàng Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng An (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) nhận thấy nhiều điểm hay trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông này.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Phát hành 10.000 cuốn sách, báo về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 4.024 Công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; 10.000 cuốn sách, báo, sổ tay, tạp chí về an toàn vệ sinh lao động được phát hành trực tiếp đến người lao động và các Công đoàn cơ sở.

Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Đặng Chung |

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15.8.

Chương trình, sách giáo khoa mới: Giáo viên không bị gò theo khuôn mẫu

Trang Nguyễn - Bích Hà |

Thời gian qua, cùng giáo viên nhà trường nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018,  cô Ngô Thị Hoàng Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng An (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) nhận thấy nhiều điểm hay trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông này.