Cây xăng đóng cửa: Sở Công thương TPHCM nói chỉ thiếu cục bộ

NGỌC LÊ- THANH CHÂN |

TPHCM - Liên quan đến tình hình xăng dầu trên địa bàn những ngày vừa qua, lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khẳng định xăng dầu chỉ thiếu cục bộ.
NGỌC LÊ- THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính không đồng ý miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Giá xăng dầu có thể tăng rất mạnh - gần 2.000 đồng/lít vào kỳ tới?

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng rất mạnh. Tham chiếu tại thị trường Singapore, giá cơ sở đối với xăng 95 âm từ 300-400 đồng/lít; xăng E5 âm từ 300-450 đồng/lít; dầu DO âm từ 1.500-2.000 đồng/lít. Nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn, thì giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.

Doanh nghiệp xăng dầu không còn nguồn hàng để bán: Điều chỉnh phụ phí, chi phí xăng dầu

Cường Ngô |

Theo ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã thống nhất điều chỉnh phụ phí, chi phí đưa xăng dầu từ 2 nhà máy lọc dầu về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở. Điều chỉnh này xuất phát từ việc hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu kêu khó, nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa vì thiếu nguồn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính không đồng ý miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Giá xăng dầu có thể tăng rất mạnh - gần 2.000 đồng/lít vào kỳ tới?

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng rất mạnh. Tham chiếu tại thị trường Singapore, giá cơ sở đối với xăng 95 âm từ 300-400 đồng/lít; xăng E5 âm từ 300-450 đồng/lít; dầu DO âm từ 1.500-2.000 đồng/lít. Nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn, thì giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.

Doanh nghiệp xăng dầu không còn nguồn hàng để bán: Điều chỉnh phụ phí, chi phí xăng dầu

Cường Ngô |

Theo ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã thống nhất điều chỉnh phụ phí, chi phí đưa xăng dầu từ 2 nhà máy lọc dầu về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở. Điều chỉnh này xuất phát từ việc hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu kêu khó, nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa vì thiếu nguồn.