Câu chuyện cảm hứng của du học sinh Pháp dạy online gây quỹ chống COVID-19

HOÀI ANH |

Trong thời gian Pháp phong toả toàn quốc, Đinh Thị Quy và nhóm du học sinh Việt đã triển khai việc dạy online, thiết kế hồ sơ xin việc và thiết kế thương hiệu. Tất cả số tiền kiếm được từ việc làm trên sẽ được chuyển thẳng đến “Quỹ phòng chống dịch COVID-19" của Việt Nam.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Bà chủ trọ tốt bụng: "Dịch có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Trần Kiều |

Không chỉ hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng tiền nhà tháng 4.2020, bà Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1976) - chủ nhà trọ nhà 7 tầng ở ngõ 123 Phương Canh - Xuân Phương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) còn vui vẻ nói: "Dịch COVID-19 có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Thầy giáo làm tuyên truyền viên phòng chống dịch COVID-19 nơi chợ quê

LÊ TUYẾT |

“Có thể chung tay góp chút công sức cho xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh thì mình sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của thầy giáo Ngô Khắc Vũ - giáo viên Công Nghệ trường THPT Mộ Đức 2 (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Thầy chính là người tuyên truyền và mang khẩu trang, xà phòng tặng người cao tuổi, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ… ở chợ quê mỗi ngày từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Bác sĩ chế tạo robot bảo hộ đồng nghiệp

Lục Tùng |

Chỉ cần ngồi tại phòng điều khiển, robot sẽ mang thực phẩm, thuốc uống đến tận chỗ người đang điều trị COVID-19 trong khu cách ly y tế. Sáng kiến này không chỉ góp phần bảo hộ thầy thuốc giảm nguy cơ lây nhiễm virus mà hơn thế nữa...

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bà chủ trọ tốt bụng: "Dịch có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Trần Kiều |

Không chỉ hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng tiền nhà tháng 4.2020, bà Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1976) - chủ nhà trọ nhà 7 tầng ở ngõ 123 Phương Canh - Xuân Phương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) còn vui vẻ nói: "Dịch COVID-19 có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Thầy giáo làm tuyên truyền viên phòng chống dịch COVID-19 nơi chợ quê

LÊ TUYẾT |

“Có thể chung tay góp chút công sức cho xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh thì mình sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của thầy giáo Ngô Khắc Vũ - giáo viên Công Nghệ trường THPT Mộ Đức 2 (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Thầy chính là người tuyên truyền và mang khẩu trang, xà phòng tặng người cao tuổi, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ… ở chợ quê mỗi ngày từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Bác sĩ chế tạo robot bảo hộ đồng nghiệp

Lục Tùng |

Chỉ cần ngồi tại phòng điều khiển, robot sẽ mang thực phẩm, thuốc uống đến tận chỗ người đang điều trị COVID-19 trong khu cách ly y tế. Sáng kiến này không chỉ góp phần bảo hộ thầy thuốc giảm nguy cơ lây nhiễm virus mà hơn thế nữa...