Cần Thơ ngày đầu thực hiện đóng cửa nhiều dịch vụ để phòng dịch

Minh Ánh - Đặng Triều |

TP.Cần Thơ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, nhưng lãnh đạo TP đã rất quyết liệt, chủ động phòng dịch ngay khi có thể. Báo Lao Động đã ghi nhận tình hình chấp hành quy định phòng dịch của người dân thành phố.
Minh Ánh - Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cán bộ, công chức chỉ ra khỏi thành phố khi được cho phép

Đạt Phan |

Các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các tụ điểm vui chơi, giải trí, tập luyện thể hình, làm đẹp,... sẽ dừng từ 0 giờ ngày 16.6. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ chỉ rời khỏi thành phố khi được thủ trưởng đơn vị cho phép.

Cần Thơ: Những "Lá chắn thép" dầm mưa giúp dân chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Những ngày qua tại TP Cần Thơ đã xuất hiện những cơn mưa kéo dài và gió lớn gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai báo y tế tại cửa ngõ vào TP Cần Thơ. Nhưng các bạn sinh viên đồng lòng cùng nhau ra sức giữ lều và vừa dầm mưa, vừa thực hiện nhiệm vụ.

Cần Thơ: Chỗ căng mình phòng dịch, nơi phớt lờ 5K

Nguyễn Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã triển khai 26 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố và thông báo về việc thực hiện không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K. Tuy nhiên, trái với sự nỗ lực của tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang và tập trung đông người ở các địa điểm công cộng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: Cán bộ, công chức chỉ ra khỏi thành phố khi được cho phép

Đạt Phan |

Các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các tụ điểm vui chơi, giải trí, tập luyện thể hình, làm đẹp,... sẽ dừng từ 0 giờ ngày 16.6. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ chỉ rời khỏi thành phố khi được thủ trưởng đơn vị cho phép.

Cần Thơ: Những "Lá chắn thép" dầm mưa giúp dân chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Những ngày qua tại TP Cần Thơ đã xuất hiện những cơn mưa kéo dài và gió lớn gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai báo y tế tại cửa ngõ vào TP Cần Thơ. Nhưng các bạn sinh viên đồng lòng cùng nhau ra sức giữ lều và vừa dầm mưa, vừa thực hiện nhiệm vụ.

Cần Thơ: Chỗ căng mình phòng dịch, nơi phớt lờ 5K

Nguyễn Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã triển khai 26 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố và thông báo về việc thực hiện không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K. Tuy nhiên, trái với sự nỗ lực của tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang và tập trung đông người ở các địa điểm công cộng.