Cách ly xã hội: Người dân ra đường không lý do, sao không ai bị xử phạt?

NGỌC ANH - TUẤN ANH |

Những ngày gần đây, lượng người đổ ra đường khá đông, người dân đi đến nơi công cộng như công viên, bờ hồ, tập thể dục khiến việc cách ly xã hội khó đem lại hiệu quả cao. Phải chăng người dân đang chủ quan trong việc phòng dịch, chế tài xử phạt vẫn chưa đủ tính răn đe. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh về vấn đề này.
NGỌC ANH - TUẤN ANH
TIN LIÊN QUAN

Không cách ly xã hội, kinh tế Việt Nam có thể "ngấm đòn" nặng hơn

Nhóm PV |

Nếu chúng ta tiến hành cách ly xã hội đến hết 30.4, hoặc lâu hơn để kiểm soát dịch bệnh, kinh tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhưng điều này được xem là cần thiết để kiểm soát dịch bệnh. Nếu dịch bệnh kéo dài, kinh tế Việt Nam sẽ càng rơi xuống đáy khủng hoảng. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương để cùng nhìn về bức tranh toàn cảnh của kinh tế Việt Nam trong đại dịch COVID-19.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đề xuất kéo dài thêm thời gian cách ly xã hội: Người dân nói gì?

Linh Chi - Hoài Anh |

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 6.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian cách ly xã hội nếu thấy cần thiết. Đề xuất này được đưa ra liệu có được nhân dân ủng hộ? Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với một số người dân. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không cách ly xã hội, kinh tế Việt Nam có thể "ngấm đòn" nặng hơn

Nhóm PV |

Nếu chúng ta tiến hành cách ly xã hội đến hết 30.4, hoặc lâu hơn để kiểm soát dịch bệnh, kinh tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhưng điều này được xem là cần thiết để kiểm soát dịch bệnh. Nếu dịch bệnh kéo dài, kinh tế Việt Nam sẽ càng rơi xuống đáy khủng hoảng. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương để cùng nhìn về bức tranh toàn cảnh của kinh tế Việt Nam trong đại dịch COVID-19.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đề xuất kéo dài thêm thời gian cách ly xã hội: Người dân nói gì?

Linh Chi - Hoài Anh |

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 6.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian cách ly xã hội nếu thấy cần thiết. Đề xuất này được đưa ra liệu có được nhân dân ủng hộ? Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với một số người dân. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.