Bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng rồi tiêu thụ ở Hà Nội

THEO VTV24 |

Dù việc bơm tạp chất vào tôm đã nhiều lần được Bộ NNPTNT lên tiếng cảnh báo là hành vi gian lận thương mại và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, thế nhưng vẫn đang tiếp diễn. Mới đây, Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường CA TP. Hà Nội vừa phối hợp với thanh tra Sở NNPTNT Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang cơ sở đang có hành vi này ở xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.


THEO VTV24
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Tôm hùm nuôi ở đảo Lao Mái Nhà chết hàng loạt

MẠNH LÊ TRÂM |

Tôm hùm nuôi tại đảo Lao Mái Nhà (xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị bệnh và chết hàng loạt. Dù cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân bệnh và có phác đồ phòng, điều trị bệnh cho tôm hùm nuôi, nhưng tôm nuôi vẫn chết và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngành tôm đặt mục tiêu “vượt vũ môn” thu về 4,2 tỉ USD

Khánh Vũ |

Từ kết quả kinh doanh năm 2018, ngành thủy sản phấn đấu góp phần tăng trưởng GDP bằng 11 tỉ USD thu về trong năm 2019, trong đó ngành tôm đạt 4,2 tỉ USD, tăng trên 15% so với năm 2018 (3,6 tỉ USD).

Ngành tôm Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy vướng

NHẬT HỒ |

Chiều 13.3, tại Sóc Trăng, Bộ NNPTNT tổ chức triển khai kế hoạch ngành tôm năm 2019. Dù năm 2018 ngành có nhiều cố gắng từ tăng diện tích, sản lượng, nhưng tất cả những ngành phụ trợ để phục vụ cho ngành này, nhìn đâu cũng thấy vướng.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên: Tôm hùm nuôi ở đảo Lao Mái Nhà chết hàng loạt

MẠNH LÊ TRÂM |

Tôm hùm nuôi tại đảo Lao Mái Nhà (xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị bệnh và chết hàng loạt. Dù cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân bệnh và có phác đồ phòng, điều trị bệnh cho tôm hùm nuôi, nhưng tôm nuôi vẫn chết và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngành tôm đặt mục tiêu “vượt vũ môn” thu về 4,2 tỉ USD

Khánh Vũ |

Từ kết quả kinh doanh năm 2018, ngành thủy sản phấn đấu góp phần tăng trưởng GDP bằng 11 tỉ USD thu về trong năm 2019, trong đó ngành tôm đạt 4,2 tỉ USD, tăng trên 15% so với năm 2018 (3,6 tỉ USD).

Ngành tôm Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy vướng

NHẬT HỒ |

Chiều 13.3, tại Sóc Trăng, Bộ NNPTNT tổ chức triển khai kế hoạch ngành tôm năm 2019. Dù năm 2018 ngành có nhiều cố gắng từ tăng diện tích, sản lượng, nhưng tất cả những ngành phụ trợ để phục vụ cho ngành này, nhìn đâu cũng thấy vướng.