Bộ Công Thương: Loại dự án thủy điện ảnh hưởng môi trường khỏi quy hoạch

Thùy Dung - Tuấn Anh |

Sau vụ sạt lở đất đá tại thuỷ điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), việc phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ tràn lan ở nhiều địa phương lại một lần nữa nóng lên. Trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ phá huỷ môi trường, phá rừng và xảy ra lụt lội từ những dự án thủy điện này. Đại diện Bộ Công khẳng định, thời gian qua, Bộ đã loại bỏ các dự án thủy điện ảnh hưởng đến môi trường - xã hội, đồng thời không bổ sung vào quy hoạch liên quan đến rừng tự nhiên.

Thùy Dung - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh tìm kiếm 13 nạn nhân vụ sạt lở gần thủy điện Rào Trăng 3

Cát Tường - Đức Thiện |

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tới tối 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 13 nạn nhân trong vụ sạt lở trạm bảo vệ rừng 67 gần thủy điện Rào Trăng 3.

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Công nhân kể lại hành trình thoát chết sau sạt lở thủy điện Rào Trăng

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ít ai biết, 7 công nhân này trước đó trú ẩn trong lán trại và cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi thoát chết, họ tự tập hợp lại rồi cõng nhau vượt rừng tìm người ứng cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh tìm kiếm 13 nạn nhân vụ sạt lở gần thủy điện Rào Trăng 3

Cát Tường - Đức Thiện |

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tới tối 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 13 nạn nhân trong vụ sạt lở trạm bảo vệ rừng 67 gần thủy điện Rào Trăng 3.

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Công nhân kể lại hành trình thoát chết sau sạt lở thủy điện Rào Trăng

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ít ai biết, 7 công nhân này trước đó trú ẩn trong lán trại và cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi thoát chết, họ tự tập hợp lại rồi cõng nhau vượt rừng tìm người ứng cứu.