Bí ẩn giếng cổ hơn 2.000 năm chưa bao giờ cạn nước

PHÚC ĐẠT |

Giếng cổ Gio An nằm tại xã Gio An (huyện Gio Linh, Quảng Trị) là một hệ thống công trình dẫn thủy cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. Theo ước tính của các nhà khảo cổ, Giếng cổ Gio An đã có niên đại trên 2.000 năm tuổi và chưa bao giờ cạn nước.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Di tích 3 bãi cọc cổ Bạch Đằng ở Quảng Ninh đang bị bỏ quên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sở hữu 3 bãi cọc cổ nằm trong trận đại thủy chiến Bạch Đằng lừng danh thế giới năm 1288, tiêu diệt hơn 4 vạn quân địch cùng gần 600 chiến thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông, gồm: Bãi cọc Đồng Má Ngựa, bãi cọc đầm Nhử và bãi cọc Đồng Vạn Muối, với tổng cộng cả nghìn cọc cổ. Tuy nhiên, đến nay, dường như di tích đặc biệt quan trọng này đang bị bỏ quên, trong đó có bãi cọc đầm Nhử, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, được phát hiện và khai quật từ năm 1953... 

Phản hồi vụ xâm hại di tích ở Đắk Nông

Hữu Long |

Cơ quan chức tỉnh Đắk Nông vừa có thông tin phản hồi vụ xâm hại đến khu du lịch tháp Đray Sáp mà Báo Lao Động nêu trước đó.

Phật viện Đồng Dương đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Chung |

Sáng 7.12, tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích khảo cổ Phật viện Đồng Dương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Di tích 3 bãi cọc cổ Bạch Đằng ở Quảng Ninh đang bị bỏ quên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sở hữu 3 bãi cọc cổ nằm trong trận đại thủy chiến Bạch Đằng lừng danh thế giới năm 1288, tiêu diệt hơn 4 vạn quân địch cùng gần 600 chiến thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông, gồm: Bãi cọc Đồng Má Ngựa, bãi cọc đầm Nhử và bãi cọc Đồng Vạn Muối, với tổng cộng cả nghìn cọc cổ. Tuy nhiên, đến nay, dường như di tích đặc biệt quan trọng này đang bị bỏ quên, trong đó có bãi cọc đầm Nhử, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, được phát hiện và khai quật từ năm 1953... 

Phản hồi vụ xâm hại di tích ở Đắk Nông

Hữu Long |

Cơ quan chức tỉnh Đắk Nông vừa có thông tin phản hồi vụ xâm hại đến khu du lịch tháp Đray Sáp mà Báo Lao Động nêu trước đó.

Phật viện Đồng Dương đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Chung |

Sáng 7.12, tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích khảo cổ Phật viện Đồng Dương.