Bệnh nhân tái nhiễm tổn thương phổi nặng, mất ngủ kéo dài hậu COVID-19

THẢO ANH - MINH QUANG |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi không tiêm vaccine, tái nhiễm COVID-19 trong thời gian ngắn. Sau đó bệnh nhân đã gặp hàng loạt triệu chứng hậu COVID-19 như mất ngủ, khó thở và tổn thương phổi lên đến hơn 50%.
THẢO ANH - MINH QUANG
TIN LIÊN QUAN

F0 "nhịn tắm" nhiều ngày liền vì sợ bệnh trở nặng, chuyên gia nói gì?

AN AN - MINH QUANG |

Lời khuyên cho F0 điều trị tại nhà được lan truyền nhiều là tuyệt đối kiêng tắm gội. Tin theo tiêu chí trị bệnh này, nhiều F0 đã nhịn tắm trong suốt thời gian cách ly. Ths.BS Vũ Văn Thành, Trưởng khoa Bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có những khuyến cáo.

Những tác dụng tuyệt vời của bưởi và lưu ý đối với bệnh ung thư

Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K |

Bưởi chứa nhiều vitamin C và những chất dinh dưỡng có ý nghĩa. Tuy nhiên khi bổ sung loại trái cây này vào chế độ ăn của bệnh nhân ung thư cần lưu ý những tương tác với thuốc. Báo Lao Động trích đăng tài liệu truyền thông của Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K về vấn đề này.

Phải làm gì khi phát hiện những triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài?

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Hiện nay việc điều trị tình trạng hậu COVID-19 là điều trị không đặc hiệu, có nghĩa là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện, phục hồi chức năng. Báo Lao Động trích đăng bài viết của PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vấn đề này để mọi người chú ý theo dõi tình trạng sức khoẻ sau khi mắc bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

F0 "nhịn tắm" nhiều ngày liền vì sợ bệnh trở nặng, chuyên gia nói gì?

AN AN - MINH QUANG |

Lời khuyên cho F0 điều trị tại nhà được lan truyền nhiều là tuyệt đối kiêng tắm gội. Tin theo tiêu chí trị bệnh này, nhiều F0 đã nhịn tắm trong suốt thời gian cách ly. Ths.BS Vũ Văn Thành, Trưởng khoa Bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có những khuyến cáo.

Những tác dụng tuyệt vời của bưởi và lưu ý đối với bệnh ung thư

Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K |

Bưởi chứa nhiều vitamin C và những chất dinh dưỡng có ý nghĩa. Tuy nhiên khi bổ sung loại trái cây này vào chế độ ăn của bệnh nhân ung thư cần lưu ý những tương tác với thuốc. Báo Lao Động trích đăng tài liệu truyền thông của Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K về vấn đề này.

Phải làm gì khi phát hiện những triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài?

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |

Hiện nay việc điều trị tình trạng hậu COVID-19 là điều trị không đặc hiệu, có nghĩa là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện, phục hồi chức năng. Báo Lao Động trích đăng bài viết của PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vấn đề này để mọi người chú ý theo dõi tình trạng sức khoẻ sau khi mắc bệnh.