Bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục có phải tiếp tục cách ly?

Thùy Dung - Tuấn Anh |

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp, bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh lại có kết quả xét nghiệm về sau dương tính với virus. Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, điều này có thể do các xét nghiệm trước đó không hoàn toàn chính xác. Vì thế, các bệnh nhân sau khi xuất viện cần thực hiện cách ly tại nhà.
Thùy Dung - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Khoảng thời gian nào Việt Nam sẽ khống chế được dịch COVID-19?

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Với những biện pháp quyết liệt như hiện nay, Việt Nam có thể sẽ không có đỉnh dịch như nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy khoảng thời gian nào Việt Nam sẽ khống chế được dịch COVID-19? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, để cùng lắng nghe những nhận định của ông về dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Bệnh nhân COVID-19 số 237 từng đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam

Nhóm PV |

Theo Bộ Y tế công bố, ca bệnh 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12.2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình (17.3), thành phố Hồ Chí Minh (21-22.3); quay lại Hà Nội từ 22.3 đến nay.

Tổ chức test nhanh COVID-19: Có hiệu quả, có nguy cơ lây bệnh?

Nhóm PV |

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức test nhanh COVID-19 là cần thiết để sàng lọc ban đầu thì cũng không ít chuyên gia cho rằng việc này chỉ gây lãng phí mà không mang lại hiệu quả.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Khoảng thời gian nào Việt Nam sẽ khống chế được dịch COVID-19?

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Với những biện pháp quyết liệt như hiện nay, Việt Nam có thể sẽ không có đỉnh dịch như nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy khoảng thời gian nào Việt Nam sẽ khống chế được dịch COVID-19? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, để cùng lắng nghe những nhận định của ông về dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Bệnh nhân COVID-19 số 237 từng đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam

Nhóm PV |

Theo Bộ Y tế công bố, ca bệnh 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12.2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình (17.3), thành phố Hồ Chí Minh (21-22.3); quay lại Hà Nội từ 22.3 đến nay.

Tổ chức test nhanh COVID-19: Có hiệu quả, có nguy cơ lây bệnh?

Nhóm PV |

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức test nhanh COVID-19 là cần thiết để sàng lọc ban đầu thì cũng không ít chuyên gia cho rằng việc này chỉ gây lãng phí mà không mang lại hiệu quả.