Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 17.8

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 17.8: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 16.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 16.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm/đợt.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Vùng núi có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt; có nơi trên 250mm/đợt. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 14.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 14.8, Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 16.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 16.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm/đợt.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Vùng núi có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt; có nơi trên 250mm/đợt. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 14.8

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 14.8, Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.