Bản tin công đoàn: Ân hận khi quyết định rút BHXH một lần

Nhóm PV |

Tình trạng người lao động rút BHXH một lần tuy không mới nhưng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Đa phần người rút BHXH chỉ thấy cái lợi trước mắt nhưng những cái hại về sau lại chưa lường trước được.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Mua bán sổ BHXH: Cơ quan BHXH biết nhưng chưa tìm được cách xử lý

NHÓM PV |

Ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, hiện tượng thu gom, mua bán sổ BHXH giá thấp của người lao động để ăn chênh lệch số tiền lớn từ bảo hiểm chi trả, dù cơ quan bảo hiểm nắm được nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được cách xử lý. Do vậy, cần có những sửa đổi, bổ sung trong luật BHXH, luật hình sự để ngăn chặn triệt để.

Mua bán sổ BHXH: Người lao động chấp nhận bị ép giá để rút sổ BHXH một lần

NHÓM PV |

Vì không được bảo lưu quá trình tham gia và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), nên càng về cuối năm, tình trạng người lao động rút BHXH một lần bất chấp “thiệt đơn - thiệt kép” đang diễn ra ồ ạt. Hoạt động này cũng vô tình tạo điều kiện thuận lợi để không ít nhóm người, nhóm đối tượng có thể trục lợi bất chính thông qua việc thu gom, mua bán sổ BHXH và ép giá người lao động.

NLĐ chờ rút BHXH 1 lần, doanh nghiệp loay hoay không tuyển được lao động

NGÂN PHÚC |

TPHCM - Cận Tết, nhiều người lao động gặp khó khăn do mất việc làm. Để giải quyết khó khăn trước mắt, họ buộc phải tìm công việc thời vụ, chờ lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cần tuyển dụng nhưng loay hoay không tuyển được lao động.

Man United: 6 năm, 1 tỉ bảng và 2.104 ngày để thoát khỏi địa ngục

TAM NGUYÊN |

6 năm là quá dài và gần 1 tỉ bảng là quá nhiều để Man United đổi lấy một danh hiệu.

Công nhân ly hương gạt nước mắt xa con để mưu sinh

Mạnh Cường |

Chị Phạm Thị Ngọc (29 tuổi, quê ở Nam Định ) - công nhân Công ty TNHH SamSung Thái Nguyên không giấu nổi những giọt nước mắt khi có 9 năm làm công nhân xa quê, xa con. Mỗi ngày đi làm, chị Ngọc chỉ mong hoàn thành công việc và nhanh đến cuối tuần để bắt xe về với các con.

Ban hành thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện trước 15.4

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc, ban hành Thông tư trước 15 tháng 4 năm 2023.

Tuyển sinh 2023: Làm thế nào để chọn đúng ngành nghề?

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều học sinh lớp 12 vẫn chưa thể xác định được ngôi trường mình theo học trong tương lai, vẫn băn khoăn về việc chọn ngành nghề như thế nào là phù hợp.

Hoà Bình trao quyết định đầu tư 16 dự án với tổng số vốn gần 49.000 tỉ đồng

Minh Nguyễn |

Ngày 26.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023, với chủ đề "Hoà Bình - Điểm đến đầu tư bền vững". Tại đây, tỉnh Hoà Bình đã lựa chọn, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 nhà đầu tư đại diện thực hiện 16 dự án vào tỉnh với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỉ đồng (tương đương hơn 2 tỉ USD).

Mua bán sổ BHXH: Cơ quan BHXH biết nhưng chưa tìm được cách xử lý

NHÓM PV |

Ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, hiện tượng thu gom, mua bán sổ BHXH giá thấp của người lao động để ăn chênh lệch số tiền lớn từ bảo hiểm chi trả, dù cơ quan bảo hiểm nắm được nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được cách xử lý. Do vậy, cần có những sửa đổi, bổ sung trong luật BHXH, luật hình sự để ngăn chặn triệt để.

Mua bán sổ BHXH: Người lao động chấp nhận bị ép giá để rút sổ BHXH một lần

NHÓM PV |

Vì không được bảo lưu quá trình tham gia và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), nên càng về cuối năm, tình trạng người lao động rút BHXH một lần bất chấp “thiệt đơn - thiệt kép” đang diễn ra ồ ạt. Hoạt động này cũng vô tình tạo điều kiện thuận lợi để không ít nhóm người, nhóm đối tượng có thể trục lợi bất chính thông qua việc thu gom, mua bán sổ BHXH và ép giá người lao động.

NLĐ chờ rút BHXH 1 lần, doanh nghiệp loay hoay không tuyển được lao động

NGÂN PHÚC |

TPHCM - Cận Tết, nhiều người lao động gặp khó khăn do mất việc làm. Để giải quyết khó khăn trước mắt, họ buộc phải tìm công việc thời vụ, chờ lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cần tuyển dụng nhưng loay hoay không tuyển được lao động.