Bản tin 1 phút 29.2: Hàn Quốc ghi nhận gần 3.000 ca mắc COVID-19

Nhóm PV |

Hàn Quốc ghi nhận gần 3.000 ca mắc COVID-19; WHO nâng cảnh báo dịch COVID-19 toàn cầu lên mức rất cao; Điều chỉnh cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá điện không thay đổi... sẽ là những tin tức đáng chú ý nhất có trong Bản tin 1 phút ngày 29.2.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút ngày 28.2: Tháng 3 liệu có xuất hiện không khí lạnh?

NHÓM PV |

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19; Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000; Tháng 3 liệu có xuất hiện không khí lạnh?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 28.2.

Bản tin 1 phút 27.2: Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục

NHÓM PV |

Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục, lên 1.595; Đổ xô đi học lái xe vì tin đồn tăng học phí; Thu giữ thêm súng, lựu đạn liên quan vụ "Tuấn Khỉ"... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin 1 phút ngày 27.2.

Bản tin 1 phút 26.2: Điều kiện công bố COVID-19 là đại dịch là gì?

NHÓM PV |

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 16 ra viện; Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu; Tiến hành sửa khe co giãn trên cầu Vĩnh Tuy... là những tin tức sẽ có trong Bản tin 1 phút hôm nay 26.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút ngày 28.2: Tháng 3 liệu có xuất hiện không khí lạnh?

NHÓM PV |

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19; Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc vượt mốc 2.000; Tháng 3 liệu có xuất hiện không khí lạnh?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 28.2.

Bản tin 1 phút 27.2: Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục

NHÓM PV |

Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục, lên 1.595; Đổ xô đi học lái xe vì tin đồn tăng học phí; Thu giữ thêm súng, lựu đạn liên quan vụ "Tuấn Khỉ"... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin 1 phút ngày 27.2.

Bản tin 1 phút 26.2: Điều kiện công bố COVID-19 là đại dịch là gì?

NHÓM PV |

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 16 ra viện; Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu; Tiến hành sửa khe co giãn trên cầu Vĩnh Tuy... là những tin tức sẽ có trong Bản tin 1 phút hôm nay 26.2.