Bác sĩ cảnh báo các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp ở trẻ khi vào hè

THUỲ DƯƠNG - HOÀNG VŨ |

Ở trẻ em, sức đề kháng kém, hệ miễn dịch còn non yếu chưa hoàn thiện nên vào mùa nắng nóng nguy cơ cao dễ mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thời gian gần đây tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội) ghi nhận một số ca bệnh về bệnh lý đường hô hấp, các bệnh truyền nhiễm như viêm não, sốt xuất huyết và tay – chân – miệng... tăng cao khi chuyển mùa.
THUỲ DƯƠNG - HOÀNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo trẻ nhập viện vì viêm não do virus

HOÀNG VŨ - THUỲ DƯƠNG |

Việt Nam là nước nhiệt đới, lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây ra, trong đó có các bệnh viêm não virus, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Bệnh xuất hiện quanh năm, đỉnh điểm là mùa hè. Trẻ em và người già thường có tính cảm nhiễm cao.

Phạt 2 triệu đồng vì vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 31.1.2022.

Nhật Bản phát hiện bệnh truyền nhiễm mới do virus lạ gây ra

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện một loại virus lạ chưa từng được biết đến có khả năng lây nhiễm sang người.

Dồn tiền đầu tư phòng trọ công nhân, chủ trọ “còng lưng” trả nợ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Căn nhà của ông Hoạch ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) dù đã xập xệ, xuống cấp, chằng chịt dấu vết của thời gian, nhưng ông vẫn quyết không tu sửa để dồn tiền đầu tư cho dãy phòng trọ công nhân.

NSND Lê Khanh: Lúc tát Thảo Tâm đau quá, cả 2 đều lặng đi

Nhóm PV |

Vai diễn bà Hằng trong bộ phim "Fanti" đánh dấu sự trở lại của NSND Lê Khanh trên màn ảnh rộng. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với NSND Lê Khanh về vai diễn này.

Lãi gần gấp đôi khi rao bán chung cư cũ ở Hà Nội

Thu Giang |

Do nhu cầu về nhà ở tại đô thị tăng cao, phân khúc chung cư cũ gần đây tại Hà Nội đã liên tục tăng giá, thậm chí có căn còn bán lãi gần gấp đôi sau nhiều năm sử dụng.

“Bắt mạch, kê đơn” cho thị trường lao động

VƯƠNG TRẦN |

Nửa đầu năm 2023, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cho rằng, trong lúc này cần “bắt mạch, bốc thuốc, kê đơn” cho thị trường lao động. Trong đó, cần có chính sách trợ lực cả ngắn hạn và dài hạn mạnh mẽ hơn nữa để khôi phục thị trường.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm hoạ thiên nhiên tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Cảnh báo trẻ nhập viện vì viêm não do virus

HOÀNG VŨ - THUỲ DƯƠNG |

Việt Nam là nước nhiệt đới, lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây ra, trong đó có các bệnh viêm não virus, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Bệnh xuất hiện quanh năm, đỉnh điểm là mùa hè. Trẻ em và người già thường có tính cảm nhiễm cao.

Phạt 2 triệu đồng vì vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 31.1.2022.

Nhật Bản phát hiện bệnh truyền nhiễm mới do virus lạ gây ra

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện một loại virus lạ chưa từng được biết đến có khả năng lây nhiễm sang người.