11 phiên thảo luận quốc tế để đánh giá kinh tế Việt trong “thời COVID”

Minh Ánh - Hồng Cường |

Là một trong hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng dương trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Việt Nam bằng những cách làm, phương hướng chiến lược đúng đắn đã tạo ra những cơ hội phục hồi nền kinh tế cao hơn so với các nước khác từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng do đại dịch. Đây cũng chính là những nhận định của các chuyên gia trong buổi hội thảo Khoa học quốc tế lớn nhất do trường Đại học Kinh Tế Quốc dân tổ chức.
Minh Ánh - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Dồn sức cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm

Văn Nguyễn |

Để triển khai kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn mới, việc cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm cần được đặc biệt quan tâm bởi đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, quyết định hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế cũng như tác động đến việc hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Phó Chủ tịch Nước: Nông nghiệp là "bệ đỡ" của nền kinh tế

Minh An |

“Nông nghiệp luôn đóng vai trò là "bệ đỡ" của nền kinh tế trong mọi thời kỳ, nhất là giai đoạn khủng hoảng kinh tế và bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 toàn cầu" - Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT).

Thể hiện quyết tâm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người. Chia sẻ với Lao Động nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu để tất cả các thành phần kinh tế nỗ lực phấn đấu sau dịch COVID-19 với quyết tâm phục hồi kinh tế. Nếu ở trạng thái bình thường, không có dịch bệnh, thì chỉ tiêu này là khả thi, thậm chí còn vượt xa.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dồn sức cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm

Văn Nguyễn |

Để triển khai kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn mới, việc cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm cần được đặc biệt quan tâm bởi đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, quyết định hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế cũng như tác động đến việc hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Phó Chủ tịch Nước: Nông nghiệp là "bệ đỡ" của nền kinh tế

Minh An |

“Nông nghiệp luôn đóng vai trò là "bệ đỡ" của nền kinh tế trong mọi thời kỳ, nhất là giai đoạn khủng hoảng kinh tế và bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 toàn cầu" - Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT).

Thể hiện quyết tâm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người. Chia sẻ với Lao Động nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu để tất cả các thành phần kinh tế nỗ lực phấn đấu sau dịch COVID-19 với quyết tâm phục hồi kinh tế. Nếu ở trạng thái bình thường, không có dịch bệnh, thì chỉ tiêu này là khả thi, thậm chí còn vượt xa.