Xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ, không nên có ngoại lệ để mất ATGT

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, trong phiên thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Công an cho rằng xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ, như vậy mới đúng luật. Bởi trong nhiều trường hợp khi đèn xanh người dân phải đứng lại nhường đường cho xe ưu tiên gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Linh Trang - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt giáo viên dạy lái xe vì không nhường đường cho xe ưu tiên

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xử phạt một trường hợp vì có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Đáng nói đây là một thầy giáo dạy lái xe.

Tước giấy phép lái xe 2 tháng tài xế không nhường đường đoàn xe ưu tiên

Diệu Hoàng |

Khi đang dẫn đoàn xe ưu tiên lưu thông trên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát tín hiệu và yêu cầu nhường đường, tuy nhiên nam tài xế xe tải không chấp hành trên một đoạn đường dài.

Thí sinh bị ngã trên đường, cảnh sát giao thông dùng xe ưu tiên đưa đi thi

THÙY TRANG |

Một thí sinh tại Đà Nẵng trên đường đi thi thì bị tai nạn, may mắn sức khỏe không sao nhưng xe điện lại bị hỏng. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng sau khi biết thông tin đã dùng xe ưu tiên kịp thời đưa thí sinh này đến điểm thi.

Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao, chưa để xảy ra trường hợp nào bị oan thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao. Các hình phạt được Tòa án áp dụng bảo đảm nghiêm minh, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

Có nên tiêu huỷ 4 cá thể chuột túi ngoại lai được phát hiện ở Cao Bằng

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Theo các chuyên gia, đối với 4 cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng, các cơ quan chức năng phải đánh giá các yếu tố thú y, dịch tễ của những cá thể này để có biện pháp xử lý phù hợp.

Biển số siêu lộc phát sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 21.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 21.11.2023: Trong ngày 21.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 1.125 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng như: 99A-666.88; 51K-888.99; 34A-727.77;...

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Cho rằng nhà máy ép giá, người trồng cà phê ở Quảng Trị phản ứng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đầu vụ, cà phê quả tươi được thu mua với giá ổn định, nhưng khi cà phê chín đồng loạt, thì giá giảm xuống, và "nhảy múa" theo ngày. Nông dân cho rằng bị nhà máy ép giá, nên đã ngừng thu hái cà phê và kéo nhau lên huyện để nhờ hỗ trợ.

Xử phạt giáo viên dạy lái xe vì không nhường đường cho xe ưu tiên

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xử phạt một trường hợp vì có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Đáng nói đây là một thầy giáo dạy lái xe.

Tước giấy phép lái xe 2 tháng tài xế không nhường đường đoàn xe ưu tiên

Diệu Hoàng |

Khi đang dẫn đoàn xe ưu tiên lưu thông trên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát tín hiệu và yêu cầu nhường đường, tuy nhiên nam tài xế xe tải không chấp hành trên một đoạn đường dài.

Thí sinh bị ngã trên đường, cảnh sát giao thông dùng xe ưu tiên đưa đi thi

THÙY TRANG |

Một thí sinh tại Đà Nẵng trên đường đi thi thì bị tai nạn, may mắn sức khỏe không sao nhưng xe điện lại bị hỏng. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng sau khi biết thông tin đã dùng xe ưu tiên kịp thời đưa thí sinh này đến điểm thi.