Trường mầm non Hà Nội ngày mở cửa: Đỏ mắt chờ học sinh lẫn giáo viên

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Sáng 13.4, gần 600.000 trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ học. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi của giáo viên khi trường học mở cửa là nỗi lo về việc thiếu học sinh của các trường học, đặc biệt là khối trường mầm non tư thục.
MINH HÀ - VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phụ huynh, giáo viên mầm non hân hoan như đón năm học mới

Nhóm PV |

Trong ngày đầu trở lại trường, từ trẻ mầm non cho đến giáo viên và phụ huynh đều hân hoan vui mừng sau gần 1 năm ở nhà phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Hình ảnh trẻ mầm non đến trường sau thời gian dài ở nhà do COVID-19

Nhóm Pv |

Sáng 13.4, trẻ mầm non Hà Nội đã chính thức trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ phòng dịch COVID-19.

Trẻ mầm non đi học lại: Nơi tất bật dọn dẹp, nơi ngậm ngùi lùi lịch mở cửa

Nhóm PV |

Ngày 13.4, trẻ mầm non ở Hà Nội sẽ chính thức trở lại trường sau quãng thời gian dài ở nhà phòng dịch COVID-19. Trước ngày đón trẻ trở lại, các thầy cô đã tất bật dọn dẹp. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở mầm non chưa thể mở lại vì chưa đáp ứng được cơ sở vật chất.

Ninh Bình: Nhiều gia đình chưa kịp chuẩn bị để đưa trẻ mầm non đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 12.4, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều tổ chức đón trẻ đến trường trở lại sau một thời gian dài nghỉ để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong ngày đầu đón trẻ trở lại, nhiều phụ huynh vẫn e dè chưa cho trẻ tới trường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Phụ huynh, giáo viên mầm non hân hoan như đón năm học mới

Nhóm PV |

Trong ngày đầu trở lại trường, từ trẻ mầm non cho đến giáo viên và phụ huynh đều hân hoan vui mừng sau gần 1 năm ở nhà phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Hình ảnh trẻ mầm non đến trường sau thời gian dài ở nhà do COVID-19

Nhóm Pv |

Sáng 13.4, trẻ mầm non Hà Nội đã chính thức trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ phòng dịch COVID-19.

Trẻ mầm non đi học lại: Nơi tất bật dọn dẹp, nơi ngậm ngùi lùi lịch mở cửa

Nhóm PV |

Ngày 13.4, trẻ mầm non ở Hà Nội sẽ chính thức trở lại trường sau quãng thời gian dài ở nhà phòng dịch COVID-19. Trước ngày đón trẻ trở lại, các thầy cô đã tất bật dọn dẹp. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở mầm non chưa thể mở lại vì chưa đáp ứng được cơ sở vật chất.

Ninh Bình: Nhiều gia đình chưa kịp chuẩn bị để đưa trẻ mầm non đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 12.4, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều tổ chức đón trẻ đến trường trở lại sau một thời gian dài nghỉ để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong ngày đầu đón trẻ trở lại, nhiều phụ huynh vẫn e dè chưa cho trẻ tới trường.